Đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khảo sát nắm tình hình thiệt hại do mưa lũ tại huyện Chi Lăng

Thứ 5, 19.05.2022 | 09:28:56
564 lượt xem

Sáng 18/5, Đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do đồng chí Nguyễn Ngọc Toản, Phó Cục Trưởng Cục Bảo trợ xã hội làm trưởng đoàn đến khảo sát nắm tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra tại huyện Chi Lăng ngày 10/5 vừa qua.



Đồng chí Nguyễn Ngọc Toản, Phó Cục Trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng quà hỗ trợ người dân bị sập nhà trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ

Tại buổi khảo sát nắm tình hình, lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng đã thông tin nhanh hậu quả đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện. Theo đó, tính đến ngày 18/5, huyện Chi Lăng có 33 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; hơn 1.300 ngôi nhà bị ngập; hàng trăm cột điện trung thế, hạ thế bị gãy đổ; gần 2.000 ha cây hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, trong đó khoảng 600 ha bị mất trắng; bị trôi và hư hỏng gần 20 cầu dân sinh; hệ thống giao thông trên trục quốc lộ 279, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn bị sát lở nghiêm trọng với khối lượng ước hơn 1.400 m3. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 170 tỷ đồng.

Ngay sau khi lũ rút, huyện Chi Lăng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bố trí lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông, quyết tâm không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ chia sẻ khó khăn với những gia đình bị ảnh hưởng. Huyện cũng xây dựng các phương án hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình có công, các hộ có nhà bị sập hoàn toàn, giải pháp phục hồi hoạt động sản xuất sau mưa lũ để ổn định cuộc sống.


Lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng thông tin nhanh hậu quả đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện 

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của huyện Chi Lăng trong việc ứng phó với thiên tai một cách kịp thời, đặc biệt là huyện không để xảy ra tình trạng thiệt hại về người.

Thông qua buổi khảo sát, Đoàn công tác nắm rõ tình hình thực tế, từ đó xây dựng kế hoạch vận động, quyên góp hỗ trợ huyện Chi Lăng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi thực tế những khu vực bị ảnh hưởng nặng của trận mưa lũ tại thị trấn Đồng Mỏ, thăm hỏi, chia sẻ, động viên và tặng quà cho những hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn.


ĐĂNG THÙY/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/500491-doan-cong-tac-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-khao-sat-nam-tinh-hinh-thiet-hai-do-mua-lu-tai-huyen-chi-lang.html

  • Từ khóa