Công an huyện Bắc Sơn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Thứ 2, 26.09.2022 | 14:44:19
986 lượt xem

Thời gian qua, Công an huyện Bắc Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Trong công tác phòng ngừa tội phạm, Công an huyện Bắc Sơn duy trì thực hiện hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Đây cũng là một trong những huyện tổ chức được nhiều diễn đàn nhất trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã tổ chức được 30 diễn đàn ở 18 xã, thị trấn, thu hút trên 2.400 lượt người tham gia.

Công an huyện Bắc Sơn bắt giữ đối tượng truy nã phạm tội về ma tuý

Thượng tá Vũ Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Bắc Sơn cho biết: Thông qua diễn đàn nhằm phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp thu ý kiến, phản ánh về tình hình ANTT cũng như ý kiến của người dân đối với tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ công an. Trong các diễn đàn từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện đã nhận được 293 ý kiến góp ý, từ đó có phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, tăng cường sự gắn bó với Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Công an huyện còn tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo ANTT. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã tham mưu tổ chức phát động phong trào toàn dân BVANTQ tại xã Nhất Tiến; tổ chức Ngày hội toàn dân BVANTQ tại xã Trấn Yên và tổ chức chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT tại xã Vũ Lăng… Qua phong trào, Công an huyện đã xây dựng mới 6 mô hình tự quản về ANTT như: “Trường học liên kết bảo đảm ANTT” tại xã Vũ Lăng; mô hình “Tổ an ninh xanh” tại thị trấn Bắc Sơn; “Tổ tự quản về ANTT” tại thôn Noóc Mò, xã Trấn Yên…, đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình trước đó.

Ông Triệu Long Kim, thôn Phúc Tiến, xã Vũ Sơn cho biết: Mô hình “Nhóm đạo bình yên” tại thôn được Công an huyện Bắc Sơn phối hợp xây dựng từ tháng 8/2018. Tham gia thực hiện mô hình, người dân trong thôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ ổn định tình hình ANTT ở khu dân cư…

Bên cạnh các giải pháp phòng ngừa, lực lượng Công an huyện Bắc Sơn còn đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Trong 9 tháng năm 2022, Công an huyện đã khởi tố, điều tra 40 vụ, 84 bị can phạm tội về hình sự, ma túy…, tang vật thu giữ hơn 37 triệu đồng; 11,979 gam hêrôin, hơn 1.200 cây thuốc phiện và các vật chứng có liên quan, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.

Điển hình, ngày 21/6/2022, Công an huyện Bắc Sơn phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã Mai Văn Huy, sinh năm 1995, trú tại thôn Tràng Sơn, xã Vũ Lăng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, ngày  7/2/2022, tổ công tác Công an huyện bắt giữ nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại một quán karaoke trên địa bàn và xác định Mai Văn Huy là người bán ma tuý cho nhóm đối tượng và sau đó trốn khỏi nơi cư trú.

Nhờ triển khai hiệu quả đồng bộ các giải pháp, Công an huyện Bắc Sơn đã kịp thời giải quyết những vụ việc, những vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Ghi nhận những kết quả đạt được, trong 9 tháng đầu năm 2022, Công an huyện và các đơn vị trực thuộc đã có 35 lượt tập thể, 65 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và thực hiện các phong trào.


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/529356-cong-an-huyen-bac-son-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban.html

  • Từ khóa