Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia

Thứ 5, 01.06.2023 | 09:42:02
679 lượt xem

Chiều 31/5/2023, tại trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do ngài Nhem Valy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm trưởng đoàn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia

Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng đón tiếp Ngài Nhem Valy cùng Đoàn đại biểu cấp cao đến khảo sát tại tỉnh. Đồng chí cho rằng đây là hoạt động hết sức ý nghĩa trong bối cảnh năm 2022 vừa qua hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, luôn gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tới đoàn về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và khẳng định: Tỉnh Lạng Sơn luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên kết nối, triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế; đồng thời tỉnh Lạng Sơn cũng hoan nghênh các đoàn đại biểu của Campuchia đến khảo sát, trao đổi nhằm xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực như: kinh tế, thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, trao đổi học sinh, sinh viên, kết nối doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Nhem Valy bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Lạng Sơn nhân chuyến công tác tại Việt Nam lần này; cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Campuchia và nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch…

Khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển trong những năm qua, ngài Nhem Valy mong muốn tỉnh Lạng Sơn sẽ kết nghĩa với một địa phương của Campuchia, qua đó tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhất trí với ý kiến của ngài Nhem Valy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ giao các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi, thống nhất với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam để xúc tiến việc tổ chức kết nghĩa giữa Lạng Sơn với địa phương của Campuchia.

Đồng chí cũng mong muốn Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tiếp tục quan tâm kết nối quan hệ giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung, giữa tỉnh Lạng Sơn với các địa phương của Campuchia nói riêng.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/586109-chu-tich-ubnd-tinh-tiep-va-lam-viec-voi-doan-dai-bieu-cap-cao-hoi-dong-quoc-gia-mat-tran-doan-ket-phat-trien-to-quoc-campuchia.html

  • Từ khóa