Thành phố Lạng Sơn kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thứ 7, 17.10.2020 | 00:00:00
1,001 lượt xem

Tối 16/10/2020, tại quảng trường đường Hùng Vương, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 – 17/10/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố Lạng Sơn qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, người có công với cách mạng; đại biểu các đô thị thuộc Hiệp hội Đô thị Việt Nam; đại biểu các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Thành ủy Lạng Sơn đọc diễn văn ôn lại truyền thống chiến đấu hào hùng của quân, dân thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn) trong kháng chiến chống Pháp. Trong Chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950, quân và dân Lạng Sơn đã góp sức người, sức của làm nên thắng lợi của toàn chiến dịch. Ngày 17/10/1950, địch rút toàn bộ khỏi thị xã Lạng Sơn, thị xã được hoàn toàn giải phóng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị xã Lạng Sơn đã có bước phát triển nhanh chóng về mọi mặt, từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Ngày 23/1/1998, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg và ngày 18/7/2000, Bộ Xây dựng có Quyết định số 997/QĐ-BXD công nhận thị xã Lạng Sơn là đô thị loại III. Đặc biệt, ngày 17/10/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 82/2002/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lạng Sơn trực thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Năm 2016, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2019, thành phố Lạng Sơn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng và gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất cho lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn.

Đây là dấu ấn quan trọng, tô thắm thêm truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn, qua đó tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng phát triển.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, thành phố Lạng Sơn tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, trong đó thành phố cần tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng; phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hướng dẫn theo tiêu chí đô thị loại I, phấn đấu đưa thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị loại I trước năm 2030.


Màn nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Thành phố Lạng Sơn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển. Cùng với đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tham mưu, đề xuất với tỉnh có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vào địa bàn thành phố.


THANH HUYỀN – TUYẾT MAI/BAOLANGSON.VN

http://baolangson.vn/chinh-tri/318210-thanh-pho-lang-son-ky-niem-70-nam-ngay-giai-phong-va-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhat.html


  • Từ khóa