Tuần này, 7 Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 2, 19.10.2020 | 11:13:29
477 lượt xem

Từ ngày 19-25/10 có thêm nhiều tỉnh, thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch dự kiến, tuần này từ 19-25/10 sẽ có thêm 7 tỉnh, thành khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có các địa phương: Ninh Bình, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lai Châu, Quảng Bình và Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương. 

Cụ thể, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 20 - 22/10 tại trường Chính trị thành phố. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội.

Ông Trần Đình Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chủ trương chỉ tặng sách cho đại biểu chứ không tặng bất cứ quà gì khác. Dự kiến, trong phiên khai mạc và bế mạc, đại biểu mặc áo dài và áo vest, trong những buổi thảo luận còn lại, đại biểu chỉ cần trang phục lịch sự. Theo ông Trần Đình Hồng, thành phố cũng không chủ trương may áo dài, đồ vest tặng đại biểu.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc vào chiều 15/10

Diễn ra cùng thời điểm với Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng còn có Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết; đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị- xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung”.

Có 348 đại biểu chính thức đại diện 54.080 đảng viên trong tỉnh về dự đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất và đủ điều kiện để khai mạc Đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng.

Cùng diễn ra từ 20-22/10 còn có Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII. Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh toàn kết toàn dân, giá trị lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng".

Tiếp đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 21 - 23/10 tại Trung Tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, với sự tham gia của 299 đại biểu chính thức. Đại hội sẽ bàn và quyết định 4 nội dung quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII dự kiễn diễn ra từ 21-23/10. Để chuẩn bị Đại hội, trước đó, theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ được tặng một cặp da có giá trị từ 3,5 đến gần 3,7 triệu đồng. Tổng số tiền dự toán chi cho việc mua này là gần 2,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Tuy nhiên, đến ngày 27/8, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hủy các quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm cặp đựng tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ đảm bảo trang trọng, đúng các mục tiêu yêu cầu nhưng trên tinh thần hết sức tiết kiệm, không hình thức phô trương.

Dự kiến trong tuần này, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ từ 19-21/10; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ 24-26/10.

Đến hết ngày 18/10, cả nước đã có 50/67 đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, gồm: Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương và Đảng bộ của 48 tỉnh, thành phố./.


PV/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/tuan-nay-7-dang-bo-truc-thuoc-trung-uong-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-786649.vov

  • Từ khóa