Thừa Thiên Huế phân bổ 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ

Thứ 7, 24.10.2020 | 15:03:46
701 lượt xem

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên phân bổ 1.000 tấn gạo cứu trợ của Chính phủ đến các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Từ nay đến 26/10, 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và 4 tấn lương khô từ nguồn hỗ trợ của Quân khu 4 được đưa về các địa phương để cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt.

Phân bổ gạo cứu trợ cho bà con vùng lũ.

Định mức hỗ trợ gạo lần này do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định với mức hỗ trợ mỗi người 15kg gạo.

Bà Phan Minh Nguyệt, Phó giám đốc, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, riêng 4 tấn lương khô, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành chuyển đến các huyện, thị xã, thành phố cùng các mặt hàng cứu trợ khác từ ngày 22/10: "Chúng tôi đã kịp thời chuyển phát gạo về cho bà con và sẽ có kế hoạch sớm nhất từ đây đến ngày 26/10 tất cả gạo sẽ về đến trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn và sẽ chuyển về bà con trước 31/10"./.


Lê Hiếu/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/thua-thien-hue-phan-bo-1000-tan-gao-ho-tro-nguoi-dan-vung-lu-812428.vov

  • Từ khóa