10 đại học tốt nhất châu Á năm 2021

Chủ nhật, 29.11.2020 | 08:29:15
374 lượt xem

Đại học Quốc gia Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2021 của QS, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đứng thứ hai.

2021 là năm thứ ba liên tiếp Đại học Quốc gia Singapore (NUS) được đánh giá tốt nhất châu Á. QS cho trường điểm tuyệt đối 100 sau khi đánh giá 11 tiêu chí gồm: danh tiếng học thuật, danh tiếng với nhà tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, tỷ số bài báo xuất bản trên giảng viên, chỉ số trích dẫn trên mỗi bài báo, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tỷ lệ giảng viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên quốc tế, sinh viên trao đổi trong nước, sinh viên trao đổi nước ngoài.

Đại học Quốc gia Singapore năm thứ ba liên tiếp đứng số 1 châu Á. Ảnh: Shutterstock.

Đại học Quốc gia Singapore năm thứ ba liên tiếp đứng số 1 châu Á. Ảnh: Shutterstock.

Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) tăng hai bậc so với năm ngoái để vươn lên vị trí thứ hai, đẩy trường Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) xuống thứ ba. Điểm đánh giá dành cho hai trường này lần lượt là 98,47 và 98,16.

Xếp thứ tư trong bảng xếp hạng là ngôi trường lâu đời nhất Hong Kong - Đại học Hong Kong. QS dành cho ngôi trường định hướng nghiên cứu này 97,95 điểm.

Ba vị trí tiếp theo đều là đại diện đến từ Trung Quốc đại lục, gồm Đại học Chiết Giang (thứ 5), Phục Đán (6) và Bắc Kinh (7). Những cái tên còn lại trong top 10 bao gồm: Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (8), Đại học Malaya - UM của Malaysia (9) và Đại học Giao thông Thượng Hải (10). Trong đó, UM và Giao thông Thượng Hải lần đầu lọt vào top 10.

Các trường trong top 10 có điểm chung là danh tiếng về học thuật và danh tiếng với nhà tuyển dụng rất lớn. Hai tiêu chí này chiếm trọng số lên tới 50% nên điểm đánh giá chung rất cao.

Điểm đánh giá top 10 đại học châu Á năm 2020, theo QS.

Điểm đánh giá top 10 đại học châu Á năm 2020, theo QS.

Năm nay, tổ chức giáo dục QS của Anh xếp hạng 634 đại học châu Á, nhiều hơn năm ngoái 84 trường. Việt Nam có 11 trường góp mặt gồm: Đại học Quốc gia TP HCM (hạng 158), Đại học Quốc gia Hà Nội (160), Tôn Đức Thắng (163), Bách khoa Hà Nội (nhóm 301-350), Duy Tân (351-400), Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng (401-450), Đại học Cần Thơ (451-500), Sư phạm Hà Nội (nhóm 551-600), Công nghiệp TP HCM và Kinh tế TP HCM (nhóm 601+).


Dương Tâm/Vnexpress.net

https://vnexpress.net/10-dai-hoc-tot-nhat-chau-a-nam-2021-4198636.html

  • Từ khóa