HLV Hà Nội: 'HAGL sẽ đáng gờm hơn nhờ Kiatisuk'

Thứ 5, 07.01.2021 | 13:56:28
654 lượt xem

HLV Chu Đình Nghiêm ví đồng nghiệp Kiatisuk Senamuang như làn gió mới, giúp HAGL trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua V-League 2021.

"Khi còn thi đấu, Kiatisuk là một cầu thủ giỏi. Chuyển sang HLV, ông ấy cũng xuất sắc", ông Nghiêm chia sẻ với VnExpress sáng 7/1, trong lễ xuất quân của CLB Hà Nội cho mùa giải 2021. "Không thành công khi dẫn dắt HAGL, nhưng sau đó ông ấy đã gặt hái rất nhiều thành tích vang dội cùng các đội tuyển Thái Lan. Sự có mặt của Kiatisuk sẽ là động lực cho HAGL, tạo ra làn gió mới cho đội bóng này".

HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá HAGL là đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vô địch sau khi có Kíatisuk.

HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá HAGL là đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vô địch sau khi có Kíatisuk.

Kiatisuk là hợp đồng "bom tấn" đầu tiên của bầu Đức khi dấn thân vào bóng đá. Cùng với tiền đạo người Thái Lan, HAGL giành quyền lên hạng rồi vô địch V-League hai năm liên tiếp 2003 và 2004. Khi chuyển sang nghiệp HLV, ông dẫn dắt HAGL năm 2010 nhưng không thành công.

Trở về Thái Lan, Kiatisuk thành công lớn với các đội tuyển U23 và ĐTQG. Ông vô địch SEA Games 2013, AFF Cup 2014, 2016 và lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Gần hai năm sau khi rời ghế nóng ở đội tuyển Thái Lan, Kiatisuk nhận lời trở lại HAGL, theo mong muốn của bầu Đức.

"So với các mùa giải trước, sẽ rất khó khăn khi gặp HAGL lúc này", ông Nghiêm dự đoán. "Kiatisuk là người cá tính, ông ấy sẽ truyền tinh thần đó đó vào đội bóng. HAGL sở hữu nhiều cầu thủ giỏi nhưng chưa đạt được thành công thời gian qua vì thiếu kết dính. Tôi tin Kiatisuk sẽ làm được điều này, biến đội bóng phố núi thành đối thủ đáng gờm".

Kiatisuk vừa có hai trận dẫn dắt HAGL đá giao hữu, hoà Nam Định và thắng Khánh Hoà. Ảnh: Đức Đồng

Kiatisuk đã dẫn dắt HAGL đá hai trận giao hữu, hoà Nam Định và thắng Khánh Hoà. Ảnh: Đức Đồng.

HAGL được chờ đợi với sự có mặt của Kiatisuk, nhưng Hà Nội vẫn là ứng viên số một cho ngôi vô địch V-League. Sau mùa 2020 để tuột danh hiệu vào tay Viettel, bầu Hiển quyết định đầu tư lớn. Họ chiêu mộ hai ngoại binh chất lượng, Gieovane từ Sài Gòn FC và Bruno từ Viettel, bên cạnh đội trưởng Nguyễn Quốc Long của Sài Gòn FC và triệu hồi một loạt cầu thủ cho mượn.

"Với các đội khác, á quân V-League là thành công, nhưng đối với Hà Nội là thất bại. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không vì thế mà áp lực. Bóng đá không phải cứ mạnh là thắng. Điều quan trọng là sau mỗi trận đấu, mỗi mùa giải, các cầu thủ biết nhìn lại, xem vì sao mình thắng, tại sao lại thua, rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân", ông Nghiêm nhận xét. "Hà Nội có nhiều danh hiệu, nhưng không bao giờ có tư tưởng no nê hay thoả mãn. Tôi không cho phép các cầu thủ hài lòng. Bóng đá là môn đối kháng, mình dừng lại thì đối thủ sẽ vượt qua. Hà Nội bây giờ phải nỗ lực hơn nhiều vì các đối thủ hiểu chúng tôi và khao khát đánh bại chúng tôi".

Hà Nội sẽ khởi đầu mùa giải 2021 bằng trận tranh Siêu Cup Quốc gia - Cup Thaco với Viettel ngày 9/1 trên sân Hàng Đẫy. Đội sau đó tham dự ba đấu trường là AFC Cup, V-League và Cup Quốc gia. Về mục tiêu của đội nhà, Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang nói: "Hà Nội muốn chiến thắng mọi giải đấu. Chúng tôi đặt quyết tâm tiến xa hơn thành tích vào bán kết Liên khu vực AFC Cup, phải vô địch V-League và đi vào lịch sử Cup Quốc gia với tư cách đội đầu tiên đăng quang ba năm liên tiếp".


Lâm Thoả/vnexpress.net

https://vnexpress.net/hlv-ha-noi-hagl-se-dang-gom-hon-nho-kiatisuk-4217540.html

  • Từ khóa