Chuyến thăm và chúc tết trên cụm đảo Tây Nam thành công, an toàn tuyệt đối

Thứ 5, 14.01.2021 | 15:49:06
616 lượt xem

Sau gần một tuần vượt hơn 370 hải lý, lần lượt đi qua các đảo vùng biển Tây Nam có lực lượng đứng chân, chiều tối ngày 13/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam đã kết thúc chuyến thăm, chúc tết tốt đẹp.

Tối 8/1, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đoàn chúc tết đã di chuyển xuống tàu HQ 627 và điểm đến đầu tiên là đảo Thổ Chu thuộc tỉnh Kiên Giang. Sau đó, đoàn lượt lần đến các đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối thuộc tỉnh Cà Mau, đến đảo Hòn Lớn – quần đảo Nam Du và đảo Hòn Đốc – quần đảo Hải Tặc thuộc tỉnh Kiên Giang. Tại những nơi đến, đoàn đã thăm, chúc tết các đơn vị đứng chân trên đảo; chúc tết, tặng quà đến chính quyền và nhân dân và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ.

Đo thân nhiệt trước khi lên đảo có dân cư sinh sống.

Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để chuyến công tác đảm bảo an toàn, tất cả các thành viên của đoàn phải khai báo y tế và trước khi bước lên đảo phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đặc biệt là khi tiếp xúc với người dân.

Ngoài ra, Bộ tư lệnh vùng 5 còn phối hợp với các địa phương, cơ quan báo, đài trong xây dựng chương trình, xác định thành phần đại biểu. Do vậy số lượng đại biểu và các phóng viên báo đài tham gia đoàn chúc tết năm nay cũng được hạn chế hơn so với mọi năm.

Tặng quà lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối (Cà Mau).

“Chúng tôi triển khai thực hiện hiệu quả giải pháp của Bộ Y tế, của Bộ Quốc phòng và cơ quan chuyên môn, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để dịch bệnh Covid xâm nhập vào. Năm nay lực lượng tham gia của các tỉnh có giảm, để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi hy vọng năm sau, dịch bệnh sẽ bớt đi hoặc chúng ta có giải pháp làm chủ tốt hơn nữa thì Vùng 5 tiếp tục tổ chức chuyến công tác để các đồng chí đến với bộ đội được nhiều hơn”, Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết.

Đường vừa dốc vừa xa để lên Trạm Rađa đóng trên Hòn Khoai, nhiều người trong đoàn phải nhờ xe công trình giúp đưa lên.

Trước sự quan tâm, tình cảm và món quà đáng trân trọng từ đất liền, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên các đảo bày tỏ xúc động và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao và cùng với nhân dân xây dựng các xã đảo ngày càng phát triển. Trong khi các thành viên trong đoàn ai cũng cảm nhận trước nỗi vất vả, ý chí kiên cường vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và cư dân trên đảo ngày đêm bám biển, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phải đi tàu nhỏ trung chuyển lên đảo vì tàu của đoàn không thể vào cập cảng.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương, lần đầu tiên tham gia đoàn chúc tết chia sẻ cảm xúc: “Phải nói rằng các chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo, đặc biệt là ở Trạm Rađa phải nói rất kiên cường, đã gác hạnh phúc riêng tư để làm nhiệm vụ thiêng liêng nơi đó còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng các cán bộ chiến sĩ đã kiên cường bám trụ, chắc tay súng vững tay lái cùng với các lực lượng trên đảo và nhân dân đoàn kết, quyết tâm giữ vững chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc”.

Chuyến công tác thành công, an toàn tuyệt đối và để lại nhiều cảm xúc. Đặc biệt đã tiếp thêm niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc./.
 

Sa Oanh/VOV.VN

https://vov.vn/xa-hoi/chuyen-tham-va-chuc-tet-tren-cum-dao-tay-nam-thanh-cong-an-toan-tuyet-doi-830553.vov

  • Từ khóa