Báo Thái Lan ám chỉ Văn Lâm thiếu chuyên nghiệp

Thứ 7, 16.01.2021 | 09:18:12
638 lượt xem

Báo Thái Lan Manager Online đưa tin thủ môn Đặng Văn Lâm bỏ tập và không muốn ngồi dự bị ở Muangthong United.

"Có một câu chuyện cho thấy rõ Văn Lâm chuyên nghiệp tới đâu, khi anh bỏ tập cùng đội bóng", bài trên trang mgronline.com sáng 15/1 viết. "Trong hai trận cuối Thai League 2020, Văn Lâm không có tên trong danh sách thi đấu. Khi được hỏi vì sao, HLV Mario Gjurovski đáp: 'Cậu ấy không khỏe'. Nhưng sau đó lý do thực sự lộ ra, xuất phát từ ban huấn luyện. Họ muốn xoay vòng cầu thủ, cho thủ môn Somporn Yos bắt chính. Nhưng Văn Lâm không muốn ngồi dự bị. Vì thế Muangthong đưa thủ môn 20 tuổi Korrakot Pipatnadda lên dự bị thay. Phải thừa nhận rằng Somporn chơi rất tốt, khiến Muangthong chuẩn bị thanh lý Văn Lâm".

Báo Thái Lan cho rằng Văn Lâm bỏ tập hai tuần ở Muangthong không có lý do. Ảnh: Mgronline

Báo Thái Lan cho rằng Văn Lâm bỏ tập hai tuần ở Muangthong không có lý do. Ảnh: Mgronline

Trang này viết thêm: "Sau khi đề nghị không ngồi dự bị, Văn Lâm tỏ ra tức giận và từ chối tập cùng đội suốt hai tuần mà không hề báo ốm. Động thái này cho thấy anh ta khao khát ra đi".

Manager Online còn so sánh Văn Lâm với Kawin Thamsatchanan. Thủ môn Thái Lan thường xuyên dự bị ở CLB Leuven của Bỉ, và Consadole Sapporo của Nhật Bản, nhưng Kawin không bao giờ thể hiện hành động không phù hợp.

"Văn Lâm khó có thể lấy lại tình cảm của người hâm mộ Muangthong, dù anh có xin lỗi đi nữa", trang báo viết tiếp. "Những CĐV đã xin chữ ký hay mua áo đấu của Văn Lâm sẽ không còn nhớ về anh như xưa".

Trên kênh Youtube Guru Cafe với hơn 100.000 lượt theo dõi, nhà báo Yingrak Raksuwan từ tiết lộ không chỉ Văn Lâm, mà vài cầu thủ khác cũng đang kiện các CLB Thái Lan khi bị cắt lương. Yingrak còn nói riêng với VnExpress rằng Văn Lâm có quyền cắt hợp đồng nếu CLB trả chậm lương, và mấu chốt vấn đề nằm ở người đại diện Andrey Grushin.

Văn Lâm không có tên trong danh sách đăng ký hai trận cuối Thai League 2020, ngày 19/12 và 26/12. Khi đó, truyền thông Thái Lan cho rằng Muangthong muốn tái hợp Kawin, nhưng CEO đội bóng - ông Ranarit Suwacha - phủ nhận thông tin này.

Tối 12/1, người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm - Andrey Grushin - xác nhận rằng Văn Lâm đã chấm dứt hợp đồng với CLB Muangthong United, do đội bóng này vi phạm điều khoản tài chính đã cam kết. Một ngày sau, Ronnarit nói trên trang chủ đội bóng rằng họ sẽ kiện Văn Lâm và Grushin lên Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và FIFA.


Hoàng An/Vnexpress.net

https://vnexpress.net/bao-thai-lan-am-chi-van-lam-thieu-chuyen-nghiep-4221496.html

  • Từ khóa