Kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, hơn 4.000 ca cấp cứu do đánh nhau

Thứ 5, 18.02.2021 | 08:56:07
982 lượt xem

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, số người cấp cứu tai nạn do đánh nhau là 4.001 ca, 73% trong số đó phải nhập viện điều trị/theo dõi. Đặc biệt, có 8 trường hợp tử vong.

Theo báo cáo về công tác y tế trong dịp Tết Tân Sửu, Bộ Y tế cho biết trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc đã cấp cứu cho 285.309 lượt bệnh nhân, tăng 14% so với cùng kỳ Tết Canh Tý.

Số lượt bệnh nhân nhập viện nội trú là 132.571, giảm 15,6%. Bác sĩ tại các tỉnh, thành đã thực hiện 10.895 ca phẫu thuật, trong đó, 3.262 ca phẫu thuật do tai nạn.

Các y bác sĩ cấp cứu ca bị tai nạn giao thông tại Tiền Giang. (Ảnh minh họa)

Số người cấp cứu tai nạn do đánh nhau là 4.001 ca, 73% trong số đó phải nhập viện điều trị/theo dõi. Đặc biệt, đã có 8 trường hợp tử vong.

Ngoài ra, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho 29.650 trường hợp liên quan tai nạn giao thông, giảm 2,8% so với cùng kỳ. Trong đó, 12.401 trường hợp phải nhập viện điều trị theo dõi (chiếm 41,8%), tăng 7,9%.

Trong tuần qua, 163 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, nhiều hơn 23 ca so với cùng kỳ Tết Canh Tý.

Các cơ sở y tế cũng tiếp nhận 3.715 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 6,7%. Trong đó, 10 trường hợp đã tử vong, ít hơn 14 ca so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn là 194 trường hợp, giảm 54,7%. Các cơ sở y tế cũng ghi nhận 93 trường hợp bị rối loạn tiêu hoá, ngộ độc do thức ăn tự chế biến, tăng 75,5%. May mắn, không có trường hợp tử vong.

Trong kỳ nghỉ Tết, các bác sĩ tại cơ sở y tế cũng đã đỡ đẻ, mổ bắt thai đón 16.508 trẻ. Hơn 14.000 người khỏi bệnh và được xuất viện, đón Tết tại nhà./.


Minh Khánh/VOV.VN

https://vov.vn/suc-khoe/ky-nghi-tet-tan-suu-hon-4000-ca-cap-cuu-do-danh-nhau-837606.vov

  • Từ khóa