Tổng thống Biden hoàn thành nửa chặng đường tiêm phòng Covid-19 trong 100 ngày đầu

Thứ 6, 26.02.2021 | 08:24:05
239 lượt xem

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/2 đã đánh dấu nửa chặng đường để đạt được mục tiêu 100 triệu lượt tiêm chủng ngừa Covid-19 trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên.

Theo Nhà lãnh đạo Mỹ, chính quyền của ông đang đi trước thời hạn. Bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ngày 13/2 đã công bố báo cáo cho thấy hơn 50 triệu người dân Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ngày 25/2 mới là ngày thứ 37 trong nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 4 năm của ông.

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Bloomberg

“Hôm nay tôi có mặt ở đây để báo cáo rằng chúng ta đã đi được nửa chặng đường. 50 triệu lượt tiêm vaccine ngừa Covid-19 chỉ trong 37 ngày kể từ khi tôi trở thành Tổng thống. Đội ngũ của tôi đã làm việc rất chăm chỉ với các nhà sản xuất vaccine Pfizer và Moderna để bảm bảo có đủ nguồn cung cấp cho tất cả những người Mỹ trưởng thành vào cuối tháng 7 tới”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Joe Biden cũng cam kết chính quyền của ông sẽ nhanh chóng triển khai vaccine của Hãng Johnson & Johnson nếu vaccine này nhận được Giấy phép sử dụng khẩn cấp của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ.

Trước thực tế là lượng vaccine có sẵn có thể nhiều hơn số người sẵn sàng tiêm phòng trong vòng 60 đến 90 ngày tới, Tổng thống Joe Biden cho biết, chính quyền của ông sẽ khởi động một chiến dịch tuyên truyền, giáo dục quy mô lớn về tính an toàn và hiệu quả của vaccine để giúp người dân Mỹ an tâm hơn khi quyết định tiêm chủng ngừa Covid-19./.


Thu Hoài/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-biden-hoan-thanh-nua-chang-duong-tiem-phong-covid-19-trong-100-ngay-dau-839549.vov

  • Từ khóa