Người dân tới lễ chùa Bắc Nga chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19

Thứ 7, 27.02.2021 | 19:26:43
480 lượt xem

Theo truyền thống, Lễ hội chùa Bắc Nga (xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng hằng năm. Năm nay, để phòng chống dịch Covid – 19, chính quyền địa phương đã có thông báo ngừng tổ chức các hoạt động lễ hội. Song, tại di tích vẫn mở cửa phục vụ nhu cầu tâm linh của Nhân dân.

Theo truyền thống, Lễ hội chùa Bắc Nga (xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng hằng năm. Năm nay, để phòng chống dịch Covid – 19, chính quyền địa phương đã có thông báo ngừng tổ chức các hoạt động lễ hội. Song, tại di tích vẫn mở cửa phục vụ nhu cầu tâm linh của Nhân dân.


Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại khu vực Chùa Bắc Nga

Trong ngày 15 tháng Giêng, Ban Quản lý di tích chùa Bắc Nga đã trang bị 50 chai sát khuẩn 1 lít và trên 7.500 chiếc khẩu trang đặt tại 3 khu vực gồm: 2 trục đường bậc thang chính lên chùa và khu vực cửa chùa.


Nhân dân thực hiện việc rửa tay, sát khuẩn trước khi vào chùa

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng chia làm 7 tổ, mỗi tổ từ 4 đến 8 người túc trực trong khu vực di tích nhằm đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.


Thành viên của đội bảo vệ tự quản xã luôn túc trực nhắc nhở người dân thực hiện theo đúng quy định khi hành lễ

Theo ghi nhận của phóng viên tại chùa Bắc Nga trong ngày 26/2/2021 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu), tuy không tổ chức lễ hội nhưng người dân và du khách vẫn đổ về khá đông. Tại đây người dân tới chùa đều thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.


Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 khi tới di tích chùa Bắc Nga


TUYẾT MAI/baolangson.vn

http://baolangson.vn/van-hoa/346817-nguoi-dan-toi-le-chua-bac-nga-chap-hanh-nghiem-cac-quy-dinh-phong-chong-dich-covid-19.html

  • Từ khóa