Đồn Biên phòng Bắc Xa thực hiện tốt công tác vận động quần chúng

Thứ 3, 23.11.2021 | 14:32:18
1,243 lượt xem

Đồn Biên phòng Bắc Xa (BPBX) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 33,197 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn xã Bắc Xa, huyện Đình Lập. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nơi đây đã tích cực làm tốt công tác vận động quần chúng (VĐQC). Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn (ANTT), xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.



Cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Xa và cán bộ xã Bắc Xa phối hợp tuyên truyền  lưu động phòng, chống dịch COVID-19

Thượng tá Đỗ Thiện Giao, Chính trị viên Đồn BPBX cho biết: Để làm tốt công tác VĐQC, đơn vị đã triển khai, thực hiện cách làm hay, hiệu quả đó là thường xuyên tổ chức 2 tổ, mỗi tổ 3 đồng chí xuống cơ sở tuyên truyền, nắm chắc tình hình dư luận, ý chí tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể xây dựng và phát triển nhân tố tích cực, có năng lực, phẩm chất đạo đức, có uy tín đảm nhiệm, giữ vai trò chủ chốt ở các thôn, bản, tổ hoà giải, tổ an ninh Nhân dân.

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã triển khai các nội dung, biện pháp quản lý địa bàn, tập trung tuyên truyền, VĐQC Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới và cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Điển hình, Đồn BPBX đã tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc khiếu nại, đảm bảo ANTT, trên địa bàn không có việc phức tạp xảy ra. Đơn vị đã cử cán bộ tham gia cùng đoàn công tác của huyện Đình Lập, UBND xã giải quyết 8 vụ về tranh chấp đất đai, đồi rừng. Tiêu biểu, đơn vị phối hợp với UBND xã Bắc Xa hòa giải thành công 2 vụ tranh chấp đất lâm nghiệp và tài sản trên đất lâm nghiệp.

Cùng với đó, Đồn BPBX đã huy động các nguồn lực, lựa chọn các giải pháp để hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân. Điểm nổi bật từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng cho 20 gia đình hội viên phụ nữ trồng cây sa nhân, mỗi gia đình 5 triệu đồng mua cây giống và tổ chức trồng; tổ chức trồng 500 cây hoa anh đào dọc đường tuần tra biên giới, trị giá 15 triệu đồng; phối hợp với Hội LHPN và Huyện đoàn Đình Lập làm đường bê tông lên kiểm tra mốc trị giá 80 triệu đồng; CBCS tham gia giúp làm sân Trường Mầm non Bản Háng, xây dựng hòn non bộ, khu vui chơi giải trí cho các cháu, góc thư viện trị giá 35 triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh cho 120 lượt người dân, cấp phát thuốc miễn phí tổng trị giá trên 20 triệu đồng…

Đồng chí Vi Thị Tôn, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Xa cho biết: Để Nhân dân vào cuộc phát triển kinh tế đồi rừng, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với Ban Chỉ huy Đồn BPBX thống nhất từng bước hỗ trợ người dân vững chắc. Sự đồng hành của CBCS đã tạo điều kiện cho người dân vùng biên yên tâm bám trụ nơi biên giới, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, cư dân biên giới trên địa bàn đã cùng bộ đội xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc biên cương.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức như: cử lực lượng hằng tuần phát thanh tuyên truyền lưu động tại 13/13 thôn, bản; chủ động gửi tin, bài phát thanh của huyện Đình Lập và các nội dung đơn vị tự biên soạn cho các thôn phát trên loa truyền thanh; thành lập 2 tổ phối hợp với chính quyền và các lực lượng phòng, chống dịch; phát 500 tờ rơi; tổ chức phun thuốc khử trung cho trung tâm xã, các điểm trường học tại các thôn, bản, các cấp học của xã Bắc Xa; phát 7.000 khẩu trang y tế miễn phí cho Nhân dân và cán bộ xã.

Thượng tá Lộc Văn Hải, Trưởng Ban VĐQC Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định: Đồn BPBX là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác VĐQC của Bộ đội Biên phòng tỉnh; đơn vị đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, triển khai tốt các nội dung công tác, tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cư dân biên giới; qua đó, Nhân dân tin tưởng, phối hợp với BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2021, Đồn BPBX đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/463490-don-bien-phong-bac-xa-thuc-hien-tot-cong-tac-van-dong-quan-chung.html

  • Từ khóa