Trùng tu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc

Thứ 7, 21.05.2022 | 15:03:01
312 lượt xem

Ngày 19/5, tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc, Ban Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Vân Nam, chính quyền thành phố Côn Minh phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cùng các cơ quan liên quan tổ chức lễ khởi công trùng tu Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số nhà 91 phố Nam Hoa Sơn, quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh.


Phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh, Trung Quốc.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Vân Nam có Phó Chủ nhiệm Ban Ngoại vụ Hách Côn, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh, chính quyền thành phố Côn Minh, quận Ngũ Hoa cùng cán bộ các sở, ngành liên quan; về phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nguyễn Trung Hiếu, Hội trưởng Hội Việt kiều tại Vân Nam Phạm Gia Đức, đại diện các hội phụ nữ, lưu học sinh Việt Nam tại Vân Nam cùng cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh.

Trùng tu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc -0

Các đại biểu cùng ấn nút khởi công trùng tu Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số nhà 91 phố Nam Hoa Sơn, quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh, Trung Quốc. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu ôn lại cuộc đời cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị cha già dân tộc, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam, mà còn là người đã cùng các lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc đặt nền móng cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày nay. Các khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Trung, là tài sản văn hóa chung của hai nước.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu khẳng định việc trùng tu khu di tích có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giúp người dân Vân Nam, cộng đồng người Việt tại Vân Nam hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn góp phần tăng cường giáo dục thế trẻ về truyền thống hữu nghị giữa hai nước. Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam, đặc biệt là đồng chí Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam; chính quyền thành phố Côn Minh và quận Ngũ Hoa đã coi trọng việc bảo tồn, giữ gìn, tu bổ khu di tích.

Trùng tu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc -0

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu phát biểu tại buổi lễ. 

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu cho biết các cơ quan liên quan của Việt Nam đánh giá cao và hết sức coi trọng công tác trùng tu khu di tích, đang tích cực phối hợp phía Vân Nam trong công tác thiết kế, thu thập các hiện vật trưng bày. Trong tháng 7/2022, hai bên dự kiến sẽ tổ chức hội thảo quốc tế mời các chuyên gia, học giả hai nước đóng góp ý kiến về việc trùng tu khu di tích. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh đang phát động cán bộ của Tổng Lãnh sự quán, cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam và các doanh nghiệp Vân Nam tham gia đóng góp vào công tác trùng tu khu di tích.

Phó Chủ nhiệm Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam Hách Côn nhấn mạnh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc trước đây, nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh chiến đấu và ủng hộ lẫn nhau. Tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt do Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân xây dựng và dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Trùng tu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc -0

Phó Chủ nhiệm Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam Hách Côn phát biểu tại buổi lễ. 

Ông Hách Côn khẳng định, việc trùng tu khu di tích là thực hiện nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp lần thứ hai giữa Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam với Bí thư Tỉnh ủy bốn tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên vừa qua. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc khởi công trùng tu không chỉ thể hiện sự tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn thể hiện Trung Quốc nói chung và tỉnh Vân Nam nói riêng hết sức coi trọng tình hữu nghị Trung-Việt, kỳ vọng hai bên sẽ chung tay mở ra một tương lai tốt đẹp cho quan hệ hai nước. 

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Vân Nam cho biết, sau khi nhận được chỉ thị quan trọng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh, Sở Văn hóa và Du lịch đã khẩn trương phối hợp với chính quyền thành phố Côn Minh, quận Ngũ Hoa thúc đẩy công tác liên quan; các bên đã, đang và sẽ triển khai một loạt nội dung như phân bổ nguồn vốn, phân công trách nhiệm, khảo sát thực địa, thiết kế phương án…, bảo đảm trong năm 2022 sẽ hoàn thành công tác trùng tu và trưng bày hiện vật.

Trùng tu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc -0

Cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. 

Đại diện chính quyền quận Ngũ Hoa cho biết, quận Ngũ Hoa luôn coi trọng việc bảo tồn và trùng tu Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ năm 2017 đã bắt đầu thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, đến năm 2021 đã hoàn thành di rời và bố trí nơi ở mới cho các hộ dân sống cùng tòa nhà của Khu di tích. Thời gian tới, quận sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc, nỗ lực xây dựng Khu di tích thành địa điểm văn hóa tiêu biểu của hai nước Trung-Việt.

Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh là một trong những địa điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tìm đường cứu nước những năm 1940-1941 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Dự kiến, sau khi trùng tu, Khu di tích sẽ tọa lạc giữa phố Nam Hoa Sơn, từ nhà số 89 đến số 91, với diện tích mặt đất 121,5m2, diện tích xây dựng 263m2.


HỮU HƯNG - VI SA (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc) 

https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/trung-tu-di-tich-noi-o-cu-cua-chu-tich-ho-chi-minh-tai-con-minh-trung-quoc-698117/

  • Từ khóa