Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn

Thứ 4, 25.05.2022 | 09:49:44
735 lượt xem

Trong 2 ngày (23 và 24/5), Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện, thành phố. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; lãnh đạo Hội CCB tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo hội CCB các huyện trên địa bàn tỉnh và 154 đại biểu CCB tiêu biểu đến từ các cơ sở hội.



Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lạng Sơn tham dự đại hội

Hội CCB thành phố có 13 cơ sở hội với trên 3.800 hội viên, sinh hoạt tại 93 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội và toàn thể hội viên đã luôn đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, kiên trì phấn đấu thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra; làm tốt công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng và quản lý hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, các phong trào của địa phương, của hội cấp trên.

Kết quả, 100% cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.  Các cơ sở hội đã tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, qua đó, số hộ nghèo, cận nghèo giảm từ 20 hộ (năm 2017) xuống còn 10 hộ (năm 2021); các hội viên trên địa bàn tích cực hưởng ứng, đóng góp 6.900 ngày công lao động và 1,4 tỷ đồng để xây dựng đô thị văn minh…

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận, đánh giá và đưa ra giải pháp thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó, hội phấn đấu 100% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh; 98% hội viên trở lên đạt danh hiệu “hội viên CCB gương mẫu”; phấn đấu phát triển 250 hội viên trở lên, tỷ lệ thu hút CCB vào hội đạt 95% trở lên…


Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027  

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá VII nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch hội; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, UBND thành phố Lạng Sơn cũng đã trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau đại hội điểm, Hội CCB tỉnh sẽ tổ chức rút kinh nghiệm cho hội CCB các huyện còn lại về tổ chức đại hội đại biểu CCB nhiệm kỳ 2022-2027.


Ban Chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội 


DƯƠNG KIM/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/501801-dai-hoi-hoi-cuu-chien-binh-thanh-pho-lang-son.html

  • Từ khóa