Khai mạc tập huấn phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Bắc năm 2022

Thứ 4, 25.05.2022 | 14:18:34
243 lượt xem

Sáng 25-5, tại Quân đoàn 1, Bộ Tổng Tham mưu khai mạc tập huấn phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Bắc năm 2022.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng dự và chủ trì khai mạc. Dự khai mạc tập huấn còn có các đồng chí: Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu); Đại tá Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 1; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 1...

Trong thời gian 3 ngày (từ 25 đến 27-5), các cán bộ tham gia tập huấn đến từ các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng toàn quân khu vực phía Bắc sẽ được quán triệt, giới thiệu các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Quốc phòng triển khai Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2-1-2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

Đồng thời, lớp tập huấn cũng sẽ được tham quan 2 nội dung đó là: Đội mẫu thực hành vận hành cơ chế “Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự-phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh ứng phó thảm họa cháy rừng” và tham quan đội mẫu thao diễn, xử lý một tình huống: Ứng phó thảm họa cháy rừng.

Khai mạc tập huấn phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Bắc năm 2022
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu khai mạc tập huấn.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình khẳng định, lĩnh vực phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở nước ta hiện chưa có trường, lớp đào tạo cơ bản; làm nhiệm vụ này không chỉ bằng kinh nghiệm và sự nhiệt tình mà các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần phải hiểu rõ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác; nắm chắc các văn bản pháp luật có liên quan..., có như vậy mới tham mưu giúp người chỉ huy đơn vị, cơ quan và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt mỗi khi có tình huống sự cố, thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Khai mạc tập huấn phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Bắc năm 2022
Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Để lớp tập huấn thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu ban tổ chức điều hành tập huấn thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch, theo dõi, đánh giá đúng kết quả học tập và việc chấp hành quy định của cán bộ tham gia tập huấn.

Đối với cán bộ tham gia tập huấn phải tự giác chấp hành nghiêm quy định của ban tổ chức; tích cực học tập, nghiên cứu những vấn đề còn bất cập, tham gia ý kiến đóng góp để Ban tổ chức nghiên cứu, chỉ đạo thống nhất.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng lưu ý, các đồng chí giáo viên được phân công giới thiệu chuyên đề chuẩn bị giảng bài chu đáo, truyền đạt nội dung cơ bản các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng cho lớp tập huấn. Các cơ quan, đơn vị Quân đoàn 1 phối hợp với các cơ quan ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, đội mẫu phục vụ lớp tập huấn tham quan, học tập đạt kết quả cao nhất.


DUY ĐÔNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-tap-huan-phong-thu-dan-su-toan-quan-khu-vuc-phia-bac-nam-2022-695488

  • Từ khóa