Đồn Biên phòng Na Hình vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Thứ 3, 28.06.2022 | 14:22:22
351 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Na Hình (BPNH) luôn xác định công tác vận động quần chúng là một biện pháp cơ bản trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Nhờ làm tốt công tác này, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.


Cán bộ Đồn Biên phòng Na Hình tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID – 19

Đồn BPNH có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 23 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 3 xã: Thanh Long, Thụy Hùng và Trùng Khánh (huyện Văn Lãng). Thiếu tá Doãn Đức Giang, Chính trị viên phó Đồn BPNH cho biết: Để làm tốt công tác vận động quần chúng (VĐQC), đơn vị đã duy trì một đội từ 2 – 3 đồng chí thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, nắm chắc tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của người dân; phát huy vai trò trong công tác tham mưu phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nền biên phòng toàn dân của 3 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, 28 đảng viên tham dự sinh hoạt tại chi bộ 14 thôn, 25 đảng viên giúp đỡ 112 hộ trên địa bàn 3 xã.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể 3 xã tổ chức tuyên truyền tập trung tại các thôn, bản được 106 buổi; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền bằng loa kéo cơ động đến các thôn, bản được 82 buổi, kết hợp phát 4.400 tờ rơi. Nội dung tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; Luật An ninh quốc gia; 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; Nghị định 34 về quản lý biên giới; tổ chức cho Nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, tham gia tố giác tội phạm, không xuất cảnh trái phép…

Đồng chí Luân Văn Tần, Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng cho biết: Qua công tác phối hợp tuyên truyền, vận động giữa Đồn BPNH và chính quyền, đoàn thể xã, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Nhất là đối với các thôn, bản giáp biên, các hộ gia đình có đất canh tác sát biên giới đã phát huy vai trò gắn canh tác sản xuất với bảo vệ biên giới, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về chủ quyền biên giới thì thông tin kịp thời cho Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và cấp ủy, chính quyền xã phối hợp xử lý.

Điểm nổi bật, Đồn BPNH đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể 3 xã xây dựng và phát triển nhân tố tích cực, có năng lực, phẩm chất đạo đức, có uy tín đảm nhiệm, giữ vai trò chủ chốt ở các thôn, bản, tổ hoà giải, tổ an ninh. Hiện nay, các xã duy trì hoạt động 27 tổ an ninh tự quản tại các thôn, bản và 122 hộ ký kết tham gia, phối hợp với BĐBP quản lý đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, người dân trên địa bàn đã cung cấp 27 tin có giá trị, giúp Đồn BPNH làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, qua đó, đơn vị đã bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội về ma túy.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn BPNH luôn khắc ghi khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và thực hiện phương châm “4 cùng” cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, CBCS tích cực bám cơ sở, tham gia giúp đỡ người dân phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bà Lương Thị Sâu, thôn Khau Slung, xã Thanh Long bày tỏ: Gia đình tôi thuộc diện chính sách, tôi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, gia đình thiếu nhân lực lao động, vào mùa thu hoạch nông sản CBCS Đồn BPNH đều đến giúp gia đình ngày công, gia đình tôi cảm ơn BĐBP nhiều lắm.

Bằng sự chung tay, đóng góp công sức lao động của CBCS, từ năm 2021 đến nay, Đồn BPNH đã phối hợp bê tông hóa 3,9 km đường giao thông nông thôn, đường lên biên giới; phối hợp xây dựng công trình nhà vệ sinh Trường Mầm Non xã Thụy Hùng, trị giá 11 triệu đồng; tặng trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn; cử 18 lượt CBCS tham gia lao động giúp gia đình chính sách, hộ neo đơn gặt 1,3 mẫu lúa…

Thượng tá Lộc Văn Hải, Trưởng Ban vận động quần chúng BĐBP tỉnh cho biết: Đồn BPNH là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác dân vận của BĐBP tỉnh; công tác VĐQC của Đồn BPNH đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và hiểu biết về pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.


Nông Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/509388-don-bien-phong-na-hinh-van-dong-quan-chung-xay-dung-the-tran-long-dan-vung-chac.html

  • Từ khóa