U16 Việt Nam sẵn sàng cho Giải vô địch Đông Nam Á 2022

Thứ 6, 29.07.2022 | 14:54:13
884 lượt xem

Sau 27 tiếng di chuyển với tổng cộng 3 chuyến bay từ Hà Nội, Singapore, Jakarta đến Yodgyakarta (Indonesia) cộng thêm chuyến di chuyển bằng ô-tô từ sân bay đến khách sạn kéo dài 50 km, đội tuyển U16 Việt Nam đã có mặt tại điểm tổ chức Giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Các cầu thủ U16 Việt Nam tới được khách sạn sau một hành trình di chuyển dài. (Ảnh: VFF)

Hành trình di chuyển từ Hà Nội đến Yodgykarta là thử thách đầu tiên đối với các cầu thủ trẻ đội tuyển U16 Việt Nam.

Sáng 28/7, sau khi bay chuyến đầu tiên từ Hà Nội đến sân bay Changi (Singapore), đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục hoàn thành các chặng đường xuyên suốt, bao gồm hai chuyến bay từ Singapore-Jakarta; Jakarta-Yodgyakarta cũng như một chuyến đường bộ kéo dài 50 km từ sân bay của Yodgyakarta tới khách sạn đóng quân Prime Plaza.

Theo tính toán của Ban huấn luyện, U16 Việt Nam đã di chuyển tổng cộng 27 tiếng, vì thế huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn quyết định cho các học trò nghỉ ngơi trước khi bước vào tập luyện vào ngày hôm nay (29/7).

U16 Việt Nam sẵn sàng cho Giải vô địch Đông Nam Á 2022 ảnh 1

Ngay khi đến khách sạn, U16 Việt Nam đã được thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19. (Ảnh: VFF)

Đội cũng nhanh chóng ăn bữa tối, nạp lại năng lượng sau hành trình di chuyển nhiều chặng cùng khoảng thời gian lên đến hơn 1 ngày.

Sau bữa ăn, Trưởng đoàn Hoàng Anh Tuấn và huấn luyện viên trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đã dặn dò kỹ lưỡng các cầu thủ trẻ U16 Việt Nam. Trong đó, ý thức kỷ luật trong sinh hoạt tập thể cùng với việc giữ hình ảnh của con người, bóng đá Việt Nam được đặt lên hàng đầu.

Theo lịch trình, U16 Việt Nam sẽ có cuộc họp với Ban tổ chức giải vào sáng 29/7 trước khi ra sân tập luyện lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Đội sẽ có 2 buổi tập trước khi thi đấu với U16 Singapore vào lúc 15 giờ ngày 31/7, trong khuôn khổ lượt đầu bảng A, Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022.

Theo lịch thi đấu, U16 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U16 Singapore (31/7), U16 Philippines (3/8) và U16 Indonesia (6/8). Về thể thức, 3 đội đứng đầu 3 bảng và đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng bán kết.

Trong lịch sử, U16 Việt Nam đã 3 lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 2006, 2010 và 2017.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/u16-viet-nam-san-sang-cho-giai-vo-dich-dong-nam-a-2022-post707874.html

  • Từ khóa