Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và làm việc với Binh đoàn 12

Thứ 6, 05.08.2022 | 15:12:59
2,117 lượt xem

Sáng 5-8, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến kiểm tra Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và làm việc với Binh đoàn 12.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và làm việc với Binh đoàn 12
 Các đại biểu đón Đại tướng Phan Văn Giang đến kiểm tra Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Cùng tham gia đoàn công tác có: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; đại biểu chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Binh đoàn 11, Binh đoàn 12.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và làm việc với Binh đoàn 12
 Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo một số nội dung liên quan đến kiến trúc, thiết kế của công trình Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã đến công trường trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục chính của Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Dự án). Sau đó, nghe đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 dự án; trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan tiến độ giải quyết các thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư; công tác triển khai thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án, phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc, quy hoạch, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án, thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán…

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và làm việc với Binh đoàn 12
 Đoàn công tác nghe đại diện đơn vị thi công báo cáo kết quả, tiến độ triển khai các hạng mục công trình của dự án.

Báo cáo cho thấy, đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục các bước theo đúng quy định về đầu tư cơ bản, đấu thầu. Các nhà thầu đã  nỗ lực khắc phục khó khăn, nhất là trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; huy động nguồn lực thiết bị, vật tư phục vụ thi công; trong thời gian ngắn thực hiện được khối lượng công việc lớn như thi công san nền, ép cọc đại trà, xây móng tòa nhà chính… Công tác thi công triển khai theo đúng hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật được duyệt, bảo đảm chất lượng, kỹ, mỹ thuật, an toàn về mọi mặt.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và làm việc với Binh đoàn 12
 Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực tổ chức triển khai dự án của chủ đầu tư, các nhà thầu; đánh giá cao sự phối hợp, hướng dẫn của cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đối với chủ đầu tư để triển khai dự án thuận lợi, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là dự án lớn, có ý nghĩa rất quan trọng về lịch sử, văn hóa, mang tầm cỡ quốc gia, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp là chủ đầu tư.

Xác định quy mô của dự án rất lớn, nhiều hạng mục công trình đặc thù, chuyên sâu, để bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng, tính hiệu quả khi khai thác, sử dụng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu đơn vị chủ đầu tư tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đến các cơ quan, đơn vị liên quan; tổ chức triển khai xây dựng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Quá trình triển khai thi công phải tuân thủ nghiêm quy trình, quy định về bảo hộ, an toàn lao động, bảo đảm an toàn, chất lượng theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đáp ứng chủ trương, mục tiêu, nội dung đầu tư. Các nhà thầu thi công, đặc biệt là nhà thầu xây lắp chính nêu cao tinh thần trách nhiệm, uy tín doanh nghiệp, tăng cường nhân lực, máy móc, công nghệ, tổ chức quản lý, thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ, mỹ thuật, hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

*Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc với Binh đoàn 12 (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn). Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và làm việc với Binh đoàn 12
 Lãnh đạo, chỉ huy Binh đoàn 12 đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc tại đơn vị.

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều dự án dừng thi công trong thời gian dài, song Binh đoàn 12 đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch Bộ Quốc phòng giao, bảo đảm tốt việc làm, thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, đơn vị đã ký mới được nhiều hợp đồng thi công với tổng giá trị hàng ngàn tỷ đồng; công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai quyết liệt, linh hoạt; đã đề ra các giải pháp bảo đảm vốn cho các dự án để duy trì tiến độ, giữ uy tín, niềm tin với các chủ đầu tư; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, nâng cao chất lượng quản trị, quản lý, điều hành doanh nghiệp…

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và làm việc với Binh đoàn 12
 Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Binh đoàn 12.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 12 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao vị thế, uy tín đơn vị. Khi tham gia thực hiện các dự án trọng điểm của đất nước như đường cao tốc Bắc - Nam, Sân bay Nội Bài, Sân bay Long Thành…, đơn vị đã phát huy được lợi thế, triển khai hoàn thành các hạng mục công trình bảo đảm tốt chất lượng, tiến độ, được các chủ đầu tư, đối tác đánh giá cao.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và làm việc với Binh đoàn 12
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Binh đoàn 12.

Từ những kết quả đạt được, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, thời gian tới Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, tập trung triển khai hoàn thành thắng lợi chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Trong triển khai đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, phải xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ; xây dựng tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tập trung vào những ngành nghề có thế mạnh. Cùng với tập trung nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đơn vị cần chú trọng làm tốt công tác quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ trực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử trí tốt các tình huống quốc phòng-an ninh phát sinh. Cần chú trọng xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ, năng lực; đồng thời, làm tốt công tác chính sách, nắm bắt tư tưởng, giữ đoàn kết, ổn định đơn vị.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và làm việc với Binh đoàn 12
 Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Đảng ủy, chỉ huy Binh đoàn 12 tiếp tục thực hiện tốt chủ trương quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp với quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; siết chặt công tác quản lý, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, tránh thất thoát, lãng phí. Cùng với đó, tích cực mở rộng, bảo đảm ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải coi trọng tính hiệu quả, an toàn; giữ gìn, phát huy phẩm chất, truyền thống và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh.

Tại buổi đến thăm, làm việc với Binh đoàn 12, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đã tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên sở chỉ huy đơn vị.


VĂN CHIỂN – TRỌNG HẢI/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-kiem-tra-du-an-bao-tang-lich-su-quan-su-viet-nam-va-lam-viec-voi-binh-doan-12-701882

  • Từ khóa