Thành ủy Lạng Sơn: Tổng kết công tác bầu trưởng thôn, khối phố và đại hội chi bộ

Thứ 5, 11.08.2022 | 09:42:14
595 lượt xem

Chiều 10/8, Thành ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu trưởng thôn, khối phố; đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.


Lãnh đạo Thành ủy trao giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu khối trưởng, trưởng thôn; đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành các văn bản, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở tiến hành bầu trưởng thôn, khối phố và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, công tác bầu cử trưởng thôn, khối phố, đại hội chi bộ diễn ra đúng thời gian, quy định, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Đối với công tác bầu trưởng thôn, khối phố, tính đến ngày 31/5/2022 có 87/87 thôn, khối trên địa bàn hoàn thành công tác bầu cử đảm bảo yêu cầu, mục đích theo kế hoạch đề ra. Tổng số trưởng thôn, khối phố được bầu, chỉ định là 87 người, 100% là đảng viên.

Đối với đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 155/155 chi bộ tổ chức đại hội xong trước ngày 30/6/2022. Theo đó, các đại hội đã bầu 431 ủy viên ban chấp hành; 152/155 bí thư chi bộ (3 chi bộ chỉ định bổ sung). Theo đánh giá, công tác tổ chức đại hội đảm bảo thực hiện đúng quy định; các nội dung, chương trình, văn kiện trình tại đại hội được chuẩn bị chu đáo; công tác bầu cử đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần theo phương án nhân sự đã được phê duyệt… Ngay sau đại hội, các chi bộ đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, thảo luận về một số nội dung như: công tác lựa chọn chi bộ đại hội điểm; thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện mô hình nhất thể bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khối; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội; công tác nhân sự đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Về giải pháp thời gian tới, các đại biểu thống nhất các nội dung: tiếp tục triển khai, tổ chức có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương, của tỉnh về công tác đảng tới các chi, đảng bộ trực thuộc; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội…

Nhân dịp này, 22 tập thể và 18 cá nhân được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu khối trưởng, trưởng thôn, đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025.


MAI CHI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/519353-thanh-uy-lang-son-tong-ket-cong-tac-bau-cu-truong-thon-khoi-pho-va-dai-hoi-chi-bo.html

  • Từ khóa