Phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm, hy sinh của 3 liệt sĩ CAND trong thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH

Thứ 6, 12.08.2022 | 10:32:22
757 lượt xem

LSTV - Ngày 8/8/2022, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm, hy sinh của 3 liệt sĩ CAND trong thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Dự và chủ trì có đồng chí Đại tá Thái Hồng Công - Giám đốc Công an tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn.

Toàn cảnh Lễ phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm, hy sinh của 3 liệt sĩ CAND trong thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tại buổi phát động, đồng chí Đại tá Triệu Tuấn Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin về sự anh dũng hy sinh của 3 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội trong khi thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, vào ngày 1/8/2022, trong quá trình chữa cháy, cứu người dân thoát khỏi vụ hỏa hoạn tại quận cầu Giấy, Hà Nội, không quản ngại gian nguy, quyết tâm không để đám cháy lan rộng gây nguy hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, các CBCS PCCC Công an quận Cầu Giấy và Công an quận Đống Đa đã lao vào dập lửa, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và đưa được 08 người dân thoát ra ngoài. Tuy nhiên, khi tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu với giặc lửa, cứu người, do sức nóng và lửa cháy, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống khiến 3 chiến sỹ thuộc đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận cầu Gỉấy đã anh dũng hy sinh, gồm các đồng chí: Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng đội PCCC; Trung úy Đỗ Đức Việt - cán bộ PCCC và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ. Trước sự hy sinh anh dũng của 03 đồng chí, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 03 liệt sĩ; Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân; thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt và thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sỹ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc. BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Thượng úy Đỗ Đức Việt và đồng chí Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký quyết định truy tặng Bằng khen thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 03 liệt sĩ; Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ký quyết định tặng Bằng khen cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH. Thiếu tướng Phạm Văn Ty, Phó Chánh văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã trao Bằng khen này tặng đại diện 03 gia đình.

Đồng chí Đại tá Triệu Tuấn Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào

Phát biểu tại buổi phát động, Lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh, sự hy sinh của 3 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội là tấm gương sáng chói về ý chí cách mạng, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam. Đồng thời, phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm của 3 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội. Thông qua việc học tập gương hy sinh dũng cảm của các Liệt sỹ, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Lạng Sơn cần tiếp tục trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Tại buổi lễ, thay mặt tuổi trẻ Công an tỉnh, Đại úy Lưu Anh Tú – Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phát biểu hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua./.


ANH KHOA - HOÀNG THƠ

  • Từ khóa