Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh: Nhiều biện pháp giữ vững an ninh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thứ 7, 13.08.2022 | 15:15:34
1,004 lượt xem

Hoạt động khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh đã có dấu hiệu giảm xuống.

Tuy nhiên, vì nguồn lợi trước mắt, một số bộ phận ngư dân vẫn cố tình vi phạm. Trước thực tế này, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị kiên quyết xử lý những phương tiện vi phạm để giữ vững an ninh trật tự trên biển, bảo vệ nguồn lợi hải sản. 

Vùng biển tỉnh Hà Tĩnh có nguồn hải sản khá phong phú, đa dạng nên thu hút một lượng lớn phương tiện và ngư dân đến khai thác. Thời gian qua, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, vừa để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, vừa bảo vệ tài nguyên, môi trường biển. Trong đó, các đơn vị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, kiểm soát, quản lý chặt chẽ phương tiện, lao động hành nghề trên biển bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung sát thực, mang lại hiệu quả cao. Cùng với đó, các đồn biên phòng, Hải đội 2, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức luyện tập, triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân. Nhờ đó, phần lớn bà con ngư dân đều chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm bám biển lao động sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế tại địa phương.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh: Nhiều biện pháp giữ vững an ninh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Đồn Biên phòng Lạch Kèn bắt giữ phương tiện khai thác hải sản trái phép.  

Tuy nhiên, một bộ phận ngư dân vì lợi nhuận trước mắt nên trong quá trình hành nghề tại khu vực biển Hà Tĩnh vẫn cố tình, lén lút thực hiện các hình thức khai thác hải sản bất hợp pháp. Nổi lên như việc sử dụng kích điện, thuốc nổ, điều khiển phương tiện hoạt động không đúng vùng biển, ngành nghề quy định... Điều đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi hải sản cũng như sinh kế của ngư dân đánh bắt ở vùng biển gần bờ. Thực tế gây bức xúc trong dư luận nhân dân là việc tàu giã cào hoạt động sai tuyến, lén lút vào vùng biển gần bờ khai thác đã tận diệt nhiều loài hải sản, gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. 

Trước tình hình trên, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, các đồn biên phòng, Hải đội 2, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý các phương tiện vi phạm. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2022, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã bắt giữ 5 vụ/11 phương tiện khai thác hải sản trái phép. Thượng tá Trần Đức Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết: “Các phương tiện vi phạm chủ yếu hoạt động vào ban đêm nên công tác đấu tranh của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn. Việc xử phạt chủ tàu vi phạm cũng khó thực hiện, nhất là đối với ngư dân địa phương do nhiều người có điều kiện kinh tế rất khó khăn...”.

Không chỉ tàu công suất lớn hành nghề giã cào hoạt động sai tuyến mà một số phương tiện đánh bắt gần bờ của ngư dân địa phương cũng gắn điện vào lưới để khai thác hải sản. Điển hình, ngày 8-7-2022, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên vùng biển thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác của Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã phát hiện 4 thuyền nan đang có hành vi sử dụng giã cào đơn gắn kích điện khai thác hải sản trái phép cách bờ khoảng 300m. Các phương tiện trên đều do ngư dân cùng trú tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển. Tại hiện trường, lực lượng tuần tra thu giữ tang vật gồm 4 ắc quy, kích điện và khoảng 100m dây điện. Vụ việc đã được tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đưa người, phương tiện vi phạm về Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Nhượng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trung tá Hoàng Minh Thảo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm cho biết: “Công tác đấu tranh với hoạt động khai thác hải sản trái phép gặp rất nhiều khó khăn. Để không bị bắt quả tang, các chủ phương tiện đã cử người theo dõi lực lượng chức năng từ trên bờ để báo cho tàu cá vi phạm. Khi bị BĐBP và lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, các đối tượng không chấp hành, cắt lưới bỏ chạy, thậm chí chống trả quyết liệt”.

Quản lý vùng biển huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, thời gian qua, Đồn Biên phòng Kỳ Khang cũng đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ khai thác hải sản trái phép. Chia sẻ về nhiệm vụ này, Thượng tá Đào Đức Cư, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kỳ Khang cho biết: “Để góp phần ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản trái phép, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ đơn vị kinh phí đóng tàu tuần tra, tăng cường cho hoạt động tuần tra, kiểm soát. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với BĐBP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân địa phương không vi phạm các quy định trong quá trình hành nghề. Đồng thời, hỗ trợ, cung cấp thông tin về các vụ việc tàu cá vi phạm để BĐBP có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời”. 

Trong thời gian tiếp theo, các đơn vị tuyến biển của BĐBP tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục sử dụng nhiều biện pháp, kiên quyết đấu tranh với hoạt động khai thác hải sản trái phép. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên biển, bảo vệ tài nguyên, nguồn lợi hải sản, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân chân chính. 


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-bien-phong-tinh-ha-tinh-nhieu-bien-phap-giu-vung-an-ninh-bao-ve-nguon-loi-thuy-san-702507

  • Từ khóa