Tăng cường hợp tác giữa Sơn La và Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

Chủ nhật, 05.07.2020 | 16:13:41
561 lượt xem

Lãnh đạo tỉnh Sơn La mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, từ đó giúp nâng cao giá trị trong xuất khẩu hàng nông sản.

Chiều 4/7, đại diện Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La. Tại buổi làm việc, Sơn La đã giới thiệu các tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch và giáo dục đào tạo.

Chia sẻ với đoàn công tác của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, lãnh đạo tỉnh Sơn La cho biết, địa phương hiện đang tích cực cải cách, giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo hạ tầng và cung cấp dịch vụ thiết yếu tới chân hàng rào doanh nghiệp; có nguồn lao động dồi dào; sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh; tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, như với cấp tỉnh là 6 tháng một lần, cấp huyện mỗi quý một lần…

tang cuong hop tac giua son la va lien minh nghi vien phap ngu hinh 1
Bà Nguyễn Thuý Anh cho rằng, buổi làm việc hôm nay là cơ hội tốt để tăng cường hiểu biết, trao đổi, hợp tác; qua đó thúc đẩy Sơn La phát huy được tiềm năng, thế mạnh, phát triển bền vững.

Từ các cam kết như vậy và với thế mạnh là nông nghiệp chất lượng cao, lãnh đạo tỉnh Sơn La mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, qua đó, giúp địa phương có thêm điều kiện nâng cao giá trị trong xuất khẩu hàng nông sản.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Sơn La, Bà Nguyễn Thuý Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ bày tỏ, Liên minh sẵn sàng đào tạo sinh viên nói tiếng Pháp để phục vụ việc hợp tác giữa Sơn La với các tổ chức, doanh nghiệp trong cộng đồng nói tiếng Pháp; tăng cường hợp tác, trao đổi về năng lượng tái tạo; kết nối các đầu mối xuất khẩu nông sản tại Sơn La với chợ đầu mối nhập khẩu lớn nhất châu Âu tại Pháp và các doanh nghiệp trong cộng đồng Pháp ngữ tại châu Âu; hợp tác, thúc đẩy để phát triển tiềm năng du lịch của Sơn La đến với bạn bè quốc tế… Qua đó thúc đẩy Sơn La phát huy được tiềm năng, thế mạnh, phát triển bền vững./.


Trấn Long/VOV.VN

https://vov.vn/kinh-te/tang-cuong-hop-tac-giua-son-la-va-lien-minh-nghi-vien-phap-ngu-1067284.vov

  • Từ khóa