321 ứng viên được xét chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thứ 2, 12.10.2020 | 14:22:30
380 lượt xem

321 ứng viên thuộc 26 hội đồng giáo sư ngành và liên ngành đủ tiêu chuẩn được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Theo danh sách được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố ngày 7/10, trong 321 ứng viên, ngành Kinh tế có nhiều nhất - 48, sau đó là ngành Y học 40, liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm 38, còn lại phổ biến 10-20.

Một số ngành có số ứng viên đạt chuẩn rất thấp, gồm Luyện kim (2), Tâm lý học (3), Văn học (2), Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học (1), Cơ học (3).

Số ứng viên xét công nhận chức danh giáo sư là 40, nhiều nhất ngành Y có 9 ứng viên, nhiều ngành không có ứng viên giáo sư như Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử - Tự động hóa...

So với số ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư hồi cuối tháng 9, danh sách mới này giảm 95 người.

2020 là năm thứ hai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư thực hiện theo Quyết định 37/2018 của Thủ tướng với những tiêu chuẩn cao hơn so với Quyết định 174/2008, áp dụng cho các đợt xét từ năm 2017 trở về trước (năm 2018 không xét công nhận giáo sư, phó giáo sư).

Năm ngoái, trong lần đầu tiên xét công nhận theo tiêu chuẩn mới, chỉ có 424 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư.


Thanh Hằng/Vnexpress.net

https://vnexpress.net/321-ung-vien-duoc-xet-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-4174933.html

  • Từ khóa