Tích cực tuyên truyền đảm bảo an toàn trường học

Thứ 6, 15.01.2021 | 10:10:05
1,150 lượt xem

Để xây dựng môi trường học tập lành mạnh, an toàn cho học sinh, thời gian qua Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn cho giáo viên và học sinh.

Cô Hà Thị Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn cho hay: Thời gian qua, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về an ninh, an toàn trường học lồng ghép trong các giờ sinh hoạt, chào cờ đầu tuần và tổ chức các buổi ngoại khóa đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và học sinh, giáo viên. Đặc biệt, ngay từ đầu năm học 2020 – 2021, nhà trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức hoạt động phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, chấp hành quy định khi tham gia giao thông, nhằm giáo dục học sinh nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn, phòng chống các tai nạn thương tích; giáo dục học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông…

Học sinh các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh tham dự hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông

Đi đôi với công tác tuyên truyền, nhiều trường học đã tích cực triển khai hệ thống biển cấm, biển cảnh báo tại những nơi nguy hiểm, nơi có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn ở khu vực trường học. Xây dựng và nhân rộng mô hình “Trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích”, “Cổng trường an toàn giao thông”… Xây dựng phong trào “Đội tuyên truyền nhỏ” trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, tuyên truyền đến từng học sinh về nguyên nhân, tác hại và cách phòng, chống tai nạn thương tích. Các trường cũng chủ động xác định các nguy cơ và hướng dẫn cách loại bỏ nguy cơ gây mất an toàn đối với học sinh trong trường học… Phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích học sinh.

Ngoài những giải pháp đó, nhiều đơn vị còn tổ chức các hội thảo tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn cho đội  ngũ cán bộ quản lý,  giáo viên. Ông Dương Doãn Trung, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bắc Sơn cho biết: Tháng 11/2020, Phòng GD&ĐT huyện Bắc Sơn tổ chức hội thảo chuyên đề “Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường” cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh để các cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phòng, chống học sinh vi phạm pháp luật. Qua đó, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh, giải quyết thấu đáo với mục tiêu tốt nhất cho học sinh, giáo viên trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Qua đó, có thể thấy các đơn vị, trường học đã rất quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn trường học. Thống kê trong học kỳ I, năm học 2020 – 2021, các nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền an ninh, an toàn cho học sinh trong chương trình giáo dục trên 1.300 cuộc cho hơn 300.000 lượt học sinh về các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích đuối nước, cháy nổ, bạo lực học đường, an toàn giao thông…  Cùng đó, tổ chức các hội thảo chuyên đề bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về an toàn trường học cho đội ngũ giáo viên, nhân viên. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được phổ biến và nắm rõ các quy định về yêu cầu đạo đức, nhân cách của người giáo viên. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo…

Với những biện pháp tuyên truyền hiệu quả, thời gian qua tình hình an ninh trật tự trường học đảm bảo, không có trường hợp học sinh vi phạm pháp luật. Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm được ngăn chặn, phát hiện và giải quyết kịp thời. Ông Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, cùng với công tác tuyên truyền, sở đã quán triệt các đơn vị quan tâm thực chất đến công tác bảo đảm an toàn cho học sinh ở mọi khâu, rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức các hoạt động để chủ động kiểm soát, kịp thời có phương án xử lý khi có sự việc phát sinh. Cùng  với đó, kiểm tra kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị như điện, thiết bị thực hành; quan tâm đến việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường…


THẢO NGUYÊN/BAOLANGSON.VN

http://baolangson.vn/giao-duc/336756-tich-cuc-tuyen-truyen-dam-bao-an-toan-truong-hoc.html

  • Từ khóa