Bệnh viện Quốc tế City ngừng tiếp nhận bệnh nhân do ca nghi nhiễm

Thứ 4, 29.07.2020 | 13:49:59
1,011 lượt xem

Sáng 29/7, Bệnh viện Quốc tế City ở quận Bình Tân thông báo ngừng tiếp nhận bệnh nhân, do phát hiện hai ca nghi nhiễm nCoV.

Trong ba ngày kể từ 29/7, bệnh viện sẽ không đón khách thăm bệnh, nhà thầu, theo thông báo của viện.

Sở Y tế TP HCM xác nhận Bệnh viện Quốc tế City ngưng hoạt động ba ngày để có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19.

Đêm 28/7, Bộ Y tế thông báo hai ca nghi nhiễm nCoV, liên quan đến hai bệnh viện ở TP HCM là Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quốc tế City. Hai ca nghi nhiễm này đang chờ Bộ Y tế công bố kết quả xét nghiệm khẳng định Covid-19.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hai ca nghi nhiễm là vợ chồng. Người chồng, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, võ sư. Ngày 6/7, anh ta sốt, ho, khó thở, đau người, vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng điều trị 9 ngày, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/7, bệnh nhân chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, khám ở khoa Cấp cứu, Nội Hô hấp. Ngày 21/7, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Quốc tế City, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực. Bệnh nhân bị viêm phổi trái, tràn khí, tràn dịch màng phổi. Mẫu dịch phết mũi họng của người này lấy ngày 27/7, kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM dương tính với nCoV.

Người vợ, 46 tuổi, chăm sóc chồng ở Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 21/7. Chị khởi phát sốt nhẹ, mệt mỏi, đau cơ ngày 25/7. Chị vào Bệnh viện Quốc tế City ngày 27/7, mẫu dịch phết mũi hầu họng xét nghiệm dương tính với nCoV.

Bệnh viện Quốc tế City ngừng tiếp nhận bệnh nhân, sáng 29/7. Ảnh: Đinh Vui.

Bệnh viện Quốc tế City ngừng tiếp nhận bệnh nhân, sáng 29/7. Ảnh: Đinh Vui.

Đây là hai ca nghi nhiễm mới tại TP HCM, được xem là nghi nhiễm trong cộng đồng, hơn 100 ngày qua.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, tính đến sáng nay thành phố ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm nCoV, đều đã được chữa khỏi.


Hữu Công - Anh Thư/vnexpress.net

https://vnexpress.net/benh-vien-quoc-te-city-ngung-tiep-nhan-benh-nhan-do-ca-nghi-nhiem-4137887.html

  • Từ khóa