Mang hành trình Thiện nguyện Nhất Tâm ra Hà Nội

Thứ 2, 24.01.2022 | 14:52:06
1,254 lượt xem

Nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm đã có mặt tại Hà Nội được nửa tháng và đã vào guồng vận chuyển cấp cứu bệnh nhân Covid-19, vận chuyển oxy hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Trưởng nhóm Trần Thanh Long bày tỏ quyết tâm, khi nào Hà Nội khống chế được dịch, nhóm mới trở về. Đó là cách Sài Gòn muốn tri ân Hà Nội đã cùng sát cánh với họ trong đợt bùng phát dịch thứ tư.

Tình nguyện viên nhóm Nhất Tâm hỗ trợ vận chuyển người cao tuổi tại Hà Nội.

“Chúng tôi muốn tri ân Hà Nội”

“Chúng tôi đã vận chuyển không biết bao nhiêu chuyến xe cấp cứu đưa F0 nhập viện tại TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều mất mát to lớn, quá nhiều đau thương về sức khỏe, tính mạng. Trong thời điểm đó, các mạnh thường quân và nhân viên y tế miền bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đã dốc sức chi viện hỗ trợ Sài Gòn rất lớn về mọi mặt. Khi Hà Nội có số ca đạt mốc 1.600-1.700/ngày, anh em bàn nhau một việc thay lời tri ân tới thủ đô, với bà con Hà Nội và lực lượng y tế đã hỗ trợ cho Sài Gòn những ngày bùng dịch”, anh Long kể về lý do 8 anh em trong nhóm có mặt tại Hà Nội trong từ đầu tháng 1. 

4 xe cứu thương được vận chuyển đi cùng để nhóm viết tiếp câu chuyện thiện nguyện nhân văn của nhóm Nhất Tâm tại Hà Nội. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng 100 bình oxy, đồ bảo hộ, khẩu trang và đang chuẩn bị những phương tiện, trang bị bảo hộ cho tình huống cần tới.

Nhóm đóng quân tại quận Hà Đông từ ngày 6/1 và bắt đầu làm việc theo sự vận hành của chính quyền địa phương với công việc cấp cứu 24/24; Vận chuyển F0 đi cách ly, điều trị; Hỗ trợ oxy tại nhà.

Mang hành trình Thiện nguyện Nhất Tâm ra Hà Nội -0 Nhóm Nhất Tâm chính thức tham gia vận chuyển người bệnh tại Hà Nội từ ngày 6/1.

Điều băn khoăn nhất của nhóm ra Hà Nội không phải thời tiết lạnh giá. Có hai thứ nhóm đang làm quen, chính là quen đường đi lại và lan tỏa số hotline của nhóm để người dân nhiễm Covid-19 biết tới gọi khi cần trợ giúp.

“Trở ngại lớn nhất hiện tại là chúng tôi khó khăn trong di chuyển do chưa thuộc đường, không thể chạy nhanh và giao thông tại Hà Nội khá đông đúc. Vấn đề thời gian là yếu tố quyết định đến sức khỏe và sinh mạng của bệnh nhân nên việc lưu thông trên đường càng nhanh càng tốt. Chúng tôi rất mong bà con Hà Nội khi thấy xe cứu thương chạy trên đường thời điểm này hãy nhường đường để xe thuận lợi di chuyển bệnh nhân đi cấp cứu.

Bên cạnh đó, do nhiều người chưa biết số hotline, chúng tôi chưa thể hỗ trợ được nhiều trường hợp điều trị tại nhà. Tôi rất mong mọi người  lan tỏa số hotline 0795.686970 và số 0988.682235 và hãy gọi ngay nếu cần vận chuyển cấp cứu, hỗ trợ oxy kịp thời, bảo đảm an toàn cho sức khỏe”, anh Long nói.

Mang hành trình Thiện nguyện Nhất Tâm ra Hà Nội -0 Mặc dù điều kiện thời tiết tại Hà Nội mưa và lạnh, nhưng các tình nguyện viên không quản ngại khó khăn.

Khi tham gia nhóm Nhất Tâm, các anh em trong nhóm đều đã được tập huấn sơ cứu, phòng vệ an toàn và được trải qua rất nhiều chuyến vận chuyển cấp cứu, hỗ trợ oxy tại nhà. Trong nhóm, có nhiều người đã từng bị nhiễm bệnh nên với tâm đã từng dốc hết sức mình cho thành phố những ngày bùng dịch, họ không quản ngại khó khăn khi tiếp cận các F0 tại Hà Nội, luôn hết lòng hỗ trợ tận tình. “Chúng tôi xác định tâm thế khi nào cùng Hà Nội khống chế được dịch mới trở về. Dù có trở ngại thế nào, chúng tôi cũng cố gắng hỗ trợ người dân”.

Hiện tại, nhóm Nhất Tâm vẫn đang hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Hà Nội. Tại Hà Nội, hiện nhóm đang hỗ trợ chính cho quận Đống Đa, Thanh Xuân và kết hợp các trung tâm y tế vận chuyển F0 đến cơ sở thu dung điều trị và F0 chuyển tầng.

Mỗi ngày, nhóm vận chuyển khoảng 50 F0 tại quận Đống Đa và 20-30 ca tại quận Thanh Xuân. Ngoài ra, nhóm còn hỗ trợ oxy cho F0 điều trị tại nhà, trung bình mỗi ngày khoảng 4-5 ca.

“Diễn biến dịch tại Hà Nội không khốc liệt như TP Hồ Chí Minh vì Hà Nội có độ bao phủ vaccine tương đối tốt. Tuy nhiên, đối tượng người cao tuổi và người già khi nhiễm cũng trở nặng nhanh. Bình quân một ngày chúng tôi vận chuyển 7-8 ca là người cao tuổi và có bệnh lý nền. Tới đây, nếu quận nào tại Hà Nội tăng cấp độ nguy cơ cao hơn, nhóm sẽ tách đội, điều phối nhân lực, phương tiện phù hợp để hỗ trợ bà con trong các quận”, anh Long nói.

Mang hành trình Thiện nguyện Nhất Tâm ra Hà Nội -0 

Trung bình mỗi ngày nhóm vận chuyển khoảng 70-80 trường hợp F0.

Trước đó, trong suốt gần 4 tháng TP Hồ Chí Minh bùng phát mạnh chưa từng có, nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm triển khai 15 xe cứu thương, bình quân mỗi ngày một xe vận chuyển khoảng 200-300 F0 và các ca bệnh trở nặng đi cấp cứu. Ngoài ra, nhóm có nhà ăn cộng đồng, đã phát cho bà con khoảng 300 tấn gạo và thực phẩm rau củ quả.

Hẹn đoàn tụ gia đình khi hết dịch Covid-19

Anh Nguyễn Xuân Thăng, một người con miền bắc có mặt trong nhóm Nhất Tâm tại Hà Nội lần này tâm sự, nhóm luôn mang tâm nguyện được mang sự bình yên, sức khỏe cho bà con nhân dân. Vì thế, tết năm nay, 8 anh em trong nhóm Nhất Tâm ra Hà Nội xác định trực chiến 24/24, làm thiện nguyện xuyên Tết nguyên đán để hỗ trợ lực lượng y tế, cùng tham gia công tác chống dịch.

“Thiện nguyện Nhất Tâm chưa năm nào ăn tết. Chúng tôi phục vụ bà con 365 ngày, dành hết thời gian phục vụ cộng đồng. Nơi nào cần sự hỗ trợ, Nhất Tâm sẽ có mặt. Nhóm cũng sẽ cố gắng hỗ trợ Hà Nội để bà con có thể an tâm ăn Tết, sẽ cố gắng chuẩn bị nhân lực, phương tiện cùng Hà Nội vượt qua khó khăn trong mùa dịch”, anh Thăng chia sẻ.

Mang hành trình Thiện nguyện Nhất Tâm ra Hà Nội -0 

Hỗ trợ oxy tại nhà cho người bệnh.

Tết năm nay, họ sẽ đồng hành cùng Hà Nội, sẽ mang Tết đến mọi nhà bằng việc sát cánh với sức khỏe và sự bình an của các F0. Những chàng thanh niên trẻ, sẵn sàng để lại gia đình phía sau lưng, bỏ lại người thân đang mong ngóng đoàn tụ từng ngày, sẵn sàng lao vào điểm nóng, hy sinh thời gian để hỗ trợ từng người bệnh.

Họ biết, cuộc chiến chống dịch này chưa biết ngày nào chấm dứt. Họ đều hẹn bù đắp cho vợ con khi hết đại dịch. “Anh em chúng tôi ai cũng mong Covid-19 sớm được khống chế, để các gia đình được đoàn viên”, anh Thăng tâm sự rồi tiếp tục lên xe cứu thương vận chuyển F0 trở nặng vào viện.

Sáng 23/1, nhóm đã vận chuyển thêm 1 xe cứu thương nữa ra Hà Nội, bắt đầu vào guồng công việc nhiều hơn. Hai tình nguyện viên cũng đang trên đường ra Hà Nội để thay thế cho đồng đội. Nhóm cũng đã kết hợp với mạnh thường quân triển khai “Nhà ăn không đồng” ở quận Cầu Giấy đang chạy và sẽ khai trương vào rằm tháng giêng năm Nhâm Dần. 

Mang hành trình Thiện nguyện Nhất Tâm ra Hà Nội -0 Nhóm quyết tâm đồng hành cùng Hà Nội khống chế được dịch bệnh mới trở về.

Họ vẫn đang cần thêm tình nguyện viên thạo đường để hỗ trợ nhóm trong công việc di chuyển được tăng tốc hơn nữa. Họ cũng cần thêm các mạnh thường quân đi cùng hành trình thiện nguyện này, để giúp Hà Nội có được một cái Tết bình an vì khối lượng công việc đang quá tải.

“Hạnh phúc của chúng tôi chính là việc tạo hạnh phúc cho những người khác. Một trong những mục đích khi anh em ra Hà Nội là muốn cùng góp phần nào đó cho công tác thiện nguyện ở Hà Nội nói riêng, miền bắc nói chung được lan tỏa mạnh mẽ hơn để xây dựng cộng đồng cùng giúp đỡ, bao bọc nhau”, anh Thăng chia sẻ.

Người dân ở Hà Nội khi cần vận chuyển cấp cứu, hỗ trợ oxy hoặc hỗ trợ vận chuyển F0, hãy gọi số hotline của nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm: 0795.686970 và số 0988.682235 để được hỗ trợ kịp thời.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-y-te/mang-hanh-trinh-thien-nguyen-nhat-tam-ra-ha-noi-683491/

  • Từ khóa