Khen thưởng 8 bác sĩ chống dịch corona

Thứ 6, 14.02.2020 | 14:26:23
436 lượt xem

Tám bác sĩ, 5 tập thể được lãnh đạo thành phố khen thưởng với thành tích giám sát, cách ly, điều trị... hơn 150 người nghi nhiễm virus corona.

Sáng 14/2, UBND TP Đà Nẵng thưởng "nóng" cho 5 tập thể và 8 cá nhân vì "thành tích xuất sắc trong việc phòng chống dịch viêm phổi virus corona".

5 tập thể gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Phòng nghiệp vụ y (Sở Y tế Đà Nẵng).

Trong số 8 cá nhân, có bốn người thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố gồm ông Phạm Trúc Lâm (Phó giám đốc); ông Nguyễn Tam Lãm (Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm); ông Nguyễn Trí Thức (Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm) và ông Nguyễn Xuân Phú (Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng).

Bác sĩ Lê Thành Phúc, một trong 8 bác sĩ được lãnh đạo Đà Nẵng khen thưởng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, một trong 8 bác sĩ được lãnh đạo Đà Nẵng khen thưởng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Bốn người còn lại là bà Trần Thị Hoàng (Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng); ông Lê Thành Phúc (Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng); ông Phạm Ngọc Hàm (Trưởng khoa Y học nhiệt đới - Bệnh viện Đà Nẵng); bà Phan Thị Thanh Thủy (Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng chưa ghi nhận ca dương tính với virus corona, là địa phương đầu tiên theo dõi, cách ly ca nghi nhiễm. Cộng dồn đến hiện tại, các bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ đã theo dõi, cách ly 150 bệnh nhân. Trong số này, 147 người đã ra viện, 109 mẫu xét nghiệm âm tính với nCoV.

Tính đến 8h sáng 14/2, còn 3 bệnh nhân người Việt Nam đang theo dõi, cách ly.

"Hy vọng Đà Nẵng không có thêm trường hợp cách ly theo dõi, mong muốn hơn nữa là không có trường nào dương tính với virus corona", ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói tại lễ trao thưởng.

Bác sĩ đưa cơm cho bệnh nhân ở khu vực cách ly. Ảnh: Nguyễn Đông.

Bác sĩ đưa cơm cho bệnh nhân ở khu vực cách ly. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ông Chinh mong ngành y tế tiếp tục triển khai công việc, hỗ trợ ngành giáo dục phòng chống dịch khi học sinh đi học trở lại từ tuần sau để phụ huynh yên tâm.

Các Trung tâm Y tế quận, huyện đã phun hóa chất khử khuẩn môi trường tại các trường học, cơ sở giáo dục trước khi học sinh đi học trở lại.


Nguyễn Đông/vnexpress.net

https://vnexpress.net/suc-khoe/khen-thuong-8-bac-si-chong-dich-corona-4055130.html

  • Từ khóa