Bộ Quốc phòng tổng kết chương trình nghiên cứu kỹ thuật, an toàn hạt nhân

Thứ 3, 20.09.2022 | 14:50:19
818 lượt xem

Sáng 20-9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình khoa học nghiên cứu kỹ thuật, an toàn hạt nhân, phục vụ phòng, chống và ứng cứu sự cố bức xạ, hạt nhân trong quân đội giai đoạn 2016-2020 và định hướng những năm tiếp theo (viết tắt là Chương trình). Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng một số đại biểu trong và ngoài quân đội.

Bộ Quốc phòng tổng kết chương trình nghiên cứu kỹ thuật, an toàn hạt nhân

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. 

Bộ Quốc phòng tổng kết chương trình nghiên cứu kỹ thuật, an toàn hạt nhân
 Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá cao kết quả của Chương trình. 

Báo cáo kết quả nghiên cứu Chương trình do Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Chủ nhiệm Chương trình trình bày, nhấn mạnh: Sau 5 năm thực hiện, Chương trình đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung đề ra; đã triển khai hàng chục đề tài thuộc 3 nội dung chính: Nâng cấp, kiện toàn hệ thống trinh sát phóng xạ; nghiên cứu, chế tạo các trang thiết bị phục vụ cho ứng phó sự cố phóng xạ, hạt nhân và phòng, chống vũ khí hạt nhân; nghiên cứu xây dựng lực lượng phòng, chống vũ khí hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân. Đến nay, 100% đề tài của Chương trình đã được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng tổng kết chương trình nghiên cứu kỹ thuật, an toàn hạt nhân
 Quang cảnh hội nghị.

Chương trình đã giải quyết được những vấn đề khoa học cơ bản trong lĩnh vực xây dựng lực lượng, chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực nhằm ứng phó kịp thời với các mối nguy cơ từ các sự cố bức xạ, hạt nhân và các tác nhân hóa học, sinh học; bước đầu đã hoàn thiện cơ sở lý luận nội dung tổ chức, sử dụng lực lượng phòng, chống vũ khí hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân phù hợp với thực trạng tổ chức biên chế, trang bị hiện nay và trong tương lai, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Tính đến hết năm 2021, các đề tài thuộc Chương trình đã có một số công trình được khen thưởng ở các giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam; Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội; Giải thưởng Tổ chức Công đoàn quân đội…

Bộ Quốc phòng tổng kết chương trình nghiên cứu kỹ thuật, an toàn hạt nhân
 
Bộ Quốc phòng tổng kết chương trình nghiên cứu kỹ thuật, an toàn hạt nhân
 
Bộ Quốc phòng tổng kết chương trình nghiên cứu kỹ thuật, an toàn hạt nhân
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm thuộc Chương trình. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong triển khai các nội dung của Chương trình và đạt được những kết quả quan trọng. Yêu cầu thời gian tới, đối với các đơn vị chủ trì đề tài thuộc Chương trình khẩn trương hoàn thiện các nội dung tiếp theo sau khi nghiệm thu theo đúng các quy định hiện hành. Cục Khoa học quân sự chủ trì, phối hợp với Ban chủ nhiệm Chương trình hướng dẫn các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình hoàn thiện các nội dung với các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực nghệ thuật quân sự, xây dựng kế hoạch lực lượng, phương tiện trong tác chiến nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thảm họa hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân.

Cùng với đó, làm tốt công tác đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc về định hướng sản phẩm, đồng thời, mở rộng nội dung nghiên cứu nhằm bảo đảm phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn, ngăn chặn, phát hiện và sẵn sàng ứng phó với các tình huống hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân. Tập trung nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm thay thế các vật tư tiêu hao nhập ngoại; nghiên cứu các sản phẩm khoa học công nghệ cho mục đích lưỡng dụng trong lĩnh vực hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân.


SƠN BÌNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-tong-ket-chuong-trinh-nghien-cuu-ky-thuat-an-toan-hat-nhan-705898

  • Từ khóa