Huy động gần 6 nghìn người tham gia cứu hộ cứu nạn ở miền Trung

Thứ 2, 19.10.2020 | 09:13:36
413 lượt xem

Tối 18/10, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có thông tin chi tiết về các vụ sạt lở đất làm nhiều người thương vong, mất tích và công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

Hồi 16h30 ngày 17/10 tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, 07 người dân đi làm rẫy bị mất liên lạc. UBND xã và đồn BP Hướng Lập tổ chức đoàn 10 người đi tìm kiếm (02 bộ đội , 08 cán bộ UBND xã). Khi đến địa điểm km 193,- 194 nhánh phía Tây đường Hồ Chí Minh do mưa lớn đường bị sạt lở cuốn trôi các thành viên trong đoàn. Hậu quả là Thượng úy Trương Văn Thắng, Công an viên xã Hướng Việt, bị tử vong; bị thương có 02 người  là Đại úy Lê Văn Duy, cán bộ đồn biên phòng Hướng Lập tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã, Hồ Văn Sinh Chủ tịch UBND xã và 03 người hiện không liên lạc được.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Về vụ sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế quốc phòng 337/QK4; vào hồi 01h10 phút ngày 18 tháng 10, tại địa bàn thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị xảy ra sạt lở đất vào lực lượng Đoàn kinh tế Quốc phòng 337/QK4 đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ theo yêu cầu của địa phương. Lực lượng tại chỗ đã tổ chức cứu được 05 người, còn 22 người mất tích. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ Khe Sanh đi Hướng Phùng bị sạt lở ở 02 điểm (Km15 và Km19) nên các phương tiện không cơ động vào được hiện trường. Địa phương huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức tìm kiếm và khắc phục thông đường và tìm kiếm người mất tích.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo BTL Quân khu 4 phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, đặc biệt là máy múc, máy xúc, máy gạt của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhanh chóng tập trung khắc phục các điểm sạt lở núi ở đoạn km 15, km 19 đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây khu vực huyện Hướng Hóa) cách đoàn 337 khoảng 08km để cơ động lực lượng và phương tiện đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Lực lượng tham giá ứng cứu có 441 cán bộ, chiến sỹ do Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh QK 4 chỉ huy. Bộ Quốc phòng điều động chuyển  02 trực thăng của eKQ 930 từ sân bay Đã Nằng ra trực CHCN tại sân bay Phú Bài. BTL Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị điều động 18 phương tiện và 08 bộ khí tài tham gia tìm kiếm người mất tích.

Đến 15h00 cùng ngày lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 13 thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát gồm: Thượng tá Lê Văn Quế, Thượng úy Lê Hoài Đức, Thiếu tá CN Phạm Ngọc Quyết, Trung úy CN Trần Văn Toàn, Thượng úy CN Lê Đức Thiện, Thượng úy CN Trần Quốc Dũng, Trung úy CN Lê Cao Cường, Thiếu tá CN Nguyễn Cao Cường, Đại úy CN Nguyễn Cảnh Trung,  Binh nhất Cao Văn Thắng, Thiếu tá Phùng Thanh Tùng, Trung úy CN Nguyễn Văn Thu và Trung úy CN Lê Hương Trà.

 Về công tác khắc phục sự cố thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế), các lực lượng duy trì 102 cán bộ chiến sỹ và 39 phương tiện các loại. Do mưa lớn kéo dài nên các lực lượng tạm dừng công tác san gạt thông đường vào khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. 

Như vậy, đến nay, trên địa bàn Quân khu 4 có 5.703 Bộ đội và dân quân 4.996, với 24 ô tô các loại và 32 tàu xuồng tham gia công tác cứu hộ-cứu nạn. Tổ chức di dời, sơ tán 1.751 hộ ở các huyện, thị xã: Cam Lộ, Đa Krông, Hướng Hóa, thị xã TX Quảng Trị ( Quảng Trị) đến khu vực an toàn. Còn trên địa bàn Quân khu 5, có 462 người và 03 phương tiện tham gia công tác cứu hộ-cứu nạn. Khắc phục 02 điểm giao thông bị sạt lở đất, thu dọn đất đá sạt lở cho 13 hộ dân./.


Sơn Lâm/VOV1

https://vov.vn/xa-hoi/huy-dong-gan-6-nghin-nguoi-tham-gia-cuu-ho-cuu-nan-o-mien-trung-787123.vov

  • Từ khóa