Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết các dân tộc

Thứ 7, 06.11.2021 | 10:12:15
864 lượt xem

Sáng 5/11, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư (KDC) Phố Văn Mịch, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết Khu dân cư Phố Văn Mịch, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia

Tại ngày hội, các đại biểu cùng Nhân dân KDC Phố Văn Mịch đã được ôn lại truyền thống 91 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021); được thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

KDC Phố Văn Mịch có 122 hộ gia đình với 583 nhân khẩu, trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Nhân dân trong KDC đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên, xây dựng KDC ổn định và ngày càng phát triển về mọi mặt. Năm 2020, Phố Văn Mịch có 9 hộ nghèo,  11 hộ cận nghèo, dự kiến đến hết năm 2021, KDC sẽ giảm được 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo.

Qua bình xét, năm 2021, KDC có 88/122 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng thêm 38 hộ so với năm 2020. Trong nhiều năm liền, tình hình an ninh trật tại địa bàn luôn được giữ vững, không có người vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn trong Nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của KDC đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, Nhân dân KDC Phố Văn Mịch tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức, nghiêm chỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

Đồng chí lưu ý: Cấp ủy, chính quyền huyện Bình Gia cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà con Nhân dân tại KDC Phố Văn Mịch nói riêng và Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung đẩy mạnh sản xuất, phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương, góp phần ổn định, nâng cao chất lượng đời sống.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa, quà cho bà con Nhân dân khu dân cư Phố Văn Mịch, xã Hồng Phong

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Bình Gia đã tặng hoa và quà chúc mừng ngày hội đại đoàn kết của KDC Phố Văn Mịch; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu của KDC Phố Văn Mịch; lãnh đạo UBND xã Hồng Phong trao tặng danh hiệu gia đình văn hóa và gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2019 – 2021) cho đại diện các hộ dân của KDC Phố Văn Mịch.

* Cùng ngày, đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại khu dân cư thôn An Rinh II, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc.

Trong chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 –  18/11/2021), đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của khu dân cư thôn An Rinh II, xã Tân Liên trong năm 2021.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà khu dân cư thôn An Rinh II

Theo đó, năm 2021, 160 hộ gia đình, hơn 700 nhân khẩu ở thôn An Rinh II đã chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các phong trào và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân trong thôn đã hiến gần 600 m² đất làm đường, xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự… Trong phát triển kinh tế, trong thôn đã thành lập tổ hợp tác Cao khô Phố Ngầu, Tổ hợp tác nuôi trâu bán chăn thả và nhiều mô hình kinh tế khác. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, An Rinh II chỉ còn 13 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 93,7%, thôn đạt khu dân cư văn hoá.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà khu dân cư thôn An Rinh II đạt được trong năm 2021. Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của Nhân dân và phát huy những kết quả đã đạt được của thôn nói riêng, của xã Tân Liên và huyện Cao Lộc nói chung, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, các ngành liên quan và ban công tác mặt trận ở khu dân cư cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung như: quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay; thực hiện đầy đủ các chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm…

Nhân dịp này, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tặng quà cho khu dân cư và tặng 2 suất quà cho người có uy tín thôn An Rinh II. Đoàn công tác của huyện Cao Lộc và xã Tân Liên cũng có phần quà thiết thực dành tặng khu dân cư.


Lãnh đạo UBND xã Tân Liên tặng giấy khen cho các gia đình văn hoá tiêu biểu của thôn An Rinh II

Trong chương trình, UBND xã Tân Liên đã tặng giấy khen cho 4 gia đình văn hoá tiêu biểu của thôn An Rinh II; thôn đã biểu dương, khen thưởng 17 gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới, 1 gia đình có thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát động phong trào thi đua năm 2022

Ngay sau phần lễ, đông đảo bà con Nhân dân thôn An Rinh II đã tham gia phần hội, với môn thể thao kéo co và đẩy gậy. Qua đó góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.


Nhân dân thôn An Rinh II thi đẩy gậy trong ngày hội đại đoàn kết

HOÀNG HUẤN - TRIỆU THÀNH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/459751-lanh-dao-tinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-cac-dan-toc.html

  • Từ khóa