Thành phố Nam Định dỡ phong tỏa 23 khu dân cư

Chủ nhật, 14.11.2021 | 09:59:03
173 lượt xem

Ngày 13/11, UBND TP Nam Định, tỉnh Nam Định ban hành các quyết định kết thúc cách ly y tế đối với 23 khu dân cư đã bảo đảm điều kiện an toàn phòng dịch Covid-19.

Nhiều khu dân cư trên địa bàn TP Nam Định được dỡ bỏ cách ly y tế do đã bảo đảm các điều kiện an toàn phòng dịch.

Trước đó, chiều tối 25/10, TP Nam Định ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng tại phường Lộc Hạ. Từ đây, dịch nhanh chóng lan ra các xã, phường khác với tổng cộng 124 trường hợp F0, 2.355 F1 và 9.187 F2.

Hiện tại, 18 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 61 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế TP Nam Định.

Tuy lần đầu phải đối mặt sự bùng phát của dịch Covid-19 với nhiều ca bệnh có lịch trình tiếp xúc phức tạp, liên quan các cơ sở giáo dục, sản xuất, kinh doanh…, nhưng cấp ủy, chính quyền thành phố đã chủ động, linh hoạt triển khai các biện pháp đồng bộ, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.

Trong khoảng 3 tuần qua, TP Nam Định đã ban hành 43 quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại 19 xã, phường nơi có F0, gồm 649 hộ dân và 1.988 nhân khẩu; triển khai xét nghiệm diện rộng toàn thành phố với 327.204 mẫu test nhanh, 9.683 mẫu test PCR.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm bao phủ vaccine với 156.958 mũi; trong đó 143.386 người tiêm mũi 1, 13.572 người tiêm mũi 2.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành công văn về việc phân công đảng viên, đoàn viên, hội viên phụ trách hộ gia đình, nâng cao nhận thức, hiệu quả của phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch với tinh thần “Bảo vệ vùng xanh - thắng nhanh Covid-19”.

Thành phố Nam Định dỡ phong tỏa 23 khu dân cư -0 

Thành phố Nam Định hiện đã hoàn thành tiêm bao phủ vaccine mũi 1 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trên địa bàn.

Toàn hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng trong việc phát hiện người về từ vùng dịch; thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà theo quy định, kiểm soát, ngăn ngừa sự xâm nhập của dịch bệnh vào khu dân cư. 

Nhờ vậy, dịch bệnh trên địa bàn TP Nam Định đã cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm trong cộng đồng đã giảm rõ rệt những ngày gần đây. Các phường tâm dịch trước đây như Lộc Hạ, Nguyễn Du đã từ “vùng đỏ”, “vùng cam” trở về “vùng xanh”.

Với việc 23 khu dân cư đã được dỡ bỏ phong tỏa, hiện toàn thành phố chỉ còn 20 khu vực phải cách ly y tế trên địa bàn 7 phường, xã vùng nguy cơ trung bình.

Để tiếp tục đẩy lùi dịch bệnh và giữ vững thành quả chống dịch, chính quyền TP Nam Định yêu cầu các lực lượng chức năng nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo; người dân chung sức, đồng lòng thực hiện nghiêm các quy định để toàn thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới.


TRẦN KHÁNH/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/thanh-pho-nam-dinh-do-phong-toa-23-khu-dan-cu-673789/

  • Từ khóa