Phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ 6, 19.11.2021 | 08:58:03
703 lượt xem

Chiều ngày 18/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đến dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh cùng 199/200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 140 nghìn hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh.


Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV dâng hương, báo công tại tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm 7 người; bầu Đoàn thư ký đại hội gồm 2 người; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội gồm 5 người.


Các đại biểu thảo luận tại tổ

Đoàn Chủ tịch đã thông qua chương trình Đại hội, Nội quy Đại hội, quán triệt Quy chế bầu cử tại Đại hội.


Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV; dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Trong chương trình, lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, Hội LHPN các cấp đã phát biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác phối hợp triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ vùng biên…


Các cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã chia thành 4 tổ thảo luận, tập trung vào các nội dung như: Kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021; các phong trào thi đua, khâu đột phá, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 – 2026; góp ý văn bản đại hội cấp trên, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam…


Các cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ hội cơ sở giỏi”, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Nhân dịp này, 4 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ hội cơ sở giỏi”, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam; 14 tập thể, 18 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ, giai đoạn 2016 – 2021.

Trước đó, sáng 18/11, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV đã dâng hương, báo công tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ.

DƯƠNG DUYÊN - NGỌC HIẾU/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/462592-phien-thu-nhat-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-tinh-lang-son-lan-thu-xvi-nhiem-ky-2021-2026.html

  • Từ khóa