Hội Bảo tồn dân ca tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ 7, 20.11.2021 | 00:00:00
260 lượt xem

Sáng ngày 19/11, Hội Bảo tồn dân ca (BTDC) tỉnh tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hiện nay, Hội BTDC tỉnh có trên 50 câu lạc bộ với trên 1.100 hội viên sinh hoạt tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội BTDC tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động, phong trào để bảo tồn và phát huy các giá trị dân ca đạt nhiều kết quả tích cực.

Đơn cử như trong công tác truyền dạy, hội đã tổ chức mở được trên 100 lớp truyền dạy, nâng cao kỹ năng đàn, hát dân ca, thu hút trên 1000 hội viên, học viên tham gia.

Trong hoạt động giao lưu, biểu diễn,  hội đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND huyện Văn Quan tổ chức được Liên hoan dân ca lần thứ nhất với trên 300 nghệ nhân, diễn viên, trình diễn trên 50 tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc đặc sắc của xứ Lạng.

Trong hoạt động bảo tồn gắn với phát huy, giới thiệu dân ca cổ truyền, hội đã có những mô hình giao lưu dân ca trong lễ hội truyền thống hằng năm ở đơn vị dân cư, các lễ hội của thôn, bản, khối phố, các mô hình giao lưu dân ca ngày Chợ phiên tại 10 điểm chợ trên địa bàn các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng…

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức biểu diễn, giao lưu cũng như công tác truyền dạy, bảo tồn và phát huy các giá trị dân ca của Xứ Lạng.


Ban Chấp hành Hội Bảo tồn dân ca tỉnh nhiệm kỳ  2021 – 2026 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, ông Phùng Văn Muộn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh trúng cử giữ chức danh Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Bảo tồn dân ca tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân vì đã có thành tích trong xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị dân ca các dân tộc trong đời sống cộng đồng giai đoạn 2015 – 2020

Nhân dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích trong xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị dân ca các dân tộc trong đời sống cộng đồng giai đoạn 2015 – 2020. 7 tập thể, 33 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích đóng góp trong công tác bảo tồn dân ca giai đoạn 2016 – 2021. Cùng với đó, 7 tập thể và 74 cá nhân được nhận giấy khen của Hội Bảo tồn dân ca tỉnh vì đã có thành tích trong bảo tồn dân ca giai đoạn 2015 – 2020.


Lãnh đạo Hội Bảo tồn dân ca tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể vì đã có thành tích tiêu biểu trong bảo tồn dân ca giai đoạn 2015 – 2020

ĐĂNG THÙY/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/462892-hoi-bao-ton-dan-ca-tinh-dai-hoi-nhiem-ky-2021-2026.html

  • Từ khóa