Thành phố Lạng Sơn: Rộn ràng đón xuân sang

Thứ 6, 21.01.2022 | 14:08:34
1,339 lượt xem

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong những ngày này, thành phố Lạng Sơn đang gấp rút đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần để Nhân dân đón xuân vui tươi, phấn khởi.

Theo kế hoạch, Festival mùa xuân Xứ Lạng năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 24/1 đến hết ngày 27/2/2022 với một số hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Ông Trần Lệnh Trưởng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cho biết: Sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức Festival mùa xuân Xứ Lạng năm 2022 , chúng tôi đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan.

Công nhân công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn trang trí cây cảnh tại khu vực công viên Chi Lăng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Theo đó, thành phố được giao đảm nhận các nhiệm vụ: thiết kế trang trí đường hoa xuân; tổ chức Hội chợ hoa Đào gắn với tuyến điểm tham quan du lịch vườn đào trên địa bàn; tham gia Cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp và cây hoa đào đẹp… Do đó, vào thời điểm này, thành phố đang chủ động thực hiện trang hoàng phố phường, đồng thời, thiết kế đường hoa xuân, sửa chữa, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng…

Ông Đinh Bằng Sơn, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, phòng đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn rà soát, thay thế trên 250 bóng cao áp, trên 4.400 m dây cáp điện và 25 điểm đèn trang trí tại các địa điểm như: nút giao thông ngã 3 Mai Pha – Quốc lộ 1, ngã tư Phú Lộc, ngã 6, công viên 17/10, và trang trí dọc hai bên cầu 17/10… và 80 bộ đèn hắt trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng.

Bên cạnh đó, công nhân của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tiến hành thay thế, trồng mới cây xanh dọc các tuyến đường chính tại các đảo giao thông và khu vực  đường hoa xuân với số lượng gần 60.000 chậu hoa. Trong đó, riêng  đường hoa xuân sẽ trang trí những thảm hoa rực rỡ với trên 40.000 chậu hoa các loại.

Đáng chú ý, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố thực hiện trang trí, tuyên truyền tại các trục đường chính. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa –Thể thao thành phố cho biết: Đến nay, đơn vị đã tiến hành treo gần 500 băng rôn, cờ phướn, treo 1200 cờ đảng, Tổ quốc, 1000 cờ chuối to, nhỏ 40 cụm pano lớn, nhỏ với các chủ đề “Chúc mừng năm mới”, “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới”…

Ngoài công tác trang trí, những ngày này, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cũng diễn ra Hội chợ hoa đào. Tại vùng trồng đào xã Quảng Lạc, người dân đã tích cực thực hiện việc “làm mới”, trang trí “thay áo” cho vườn đào để đón tiếp du khách. Để tạo điểm nhấn cho hội chợ, UBND xã Quảng Lạc đã tổ chức chương trình giới thiệu, trải nghiệm vườn hoa đào vào ngày 18/1/2022. Trong đó, vận động hơn 73 gia đình trồng hoa trên địa bàn xã tạo điều kiện cho Nhân dân và du khách tham quan, quay phim, chụp ảnh nghệ thuật; trải nghiệm học hỏi kinh nghiệm trồng đào…

Ông Hoàng Văn Học, thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc cho biết: Gia đình tôi có 1,5 ha trồng đào với trên 4.000 gốc đào các loại; hưởng ứng hội chợ hoa đào của xã, gia đình đã chuẩn bị từ rất lâu, từ chăm sóc, tỉa cành để hoa nở đúng dịp. Hiện nay, khu vực vườn đào của gia đình còn được UBND xã hỗ trợ trang trí cổng chào đẹp mắt và trở thành một trong những điểm du lịch trải nghiệm của thành phố.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã lựa chọn 7 vườn đào đẹp và 13 cây đào thuộc các xã, phường, thị trấn tham dự Cuộc thi Vườn hoa đào đẹp và cây đào đẹp. Đặc biệt, để tạo điểm nhấn xuyên suốt cho Festival mùa xuân Xứ Lạng trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã xây dựng thêm 4 chương trình du lịch tham quan, trải nghiệm vườn hoa đào gắn với du lịch tâm linh gồm: Chùa Tam Thanh – Thành nhà Mạc – chùa Thành – vườn đào tại xã Quảng Lạc; Chùa Tam Thanh – Thành nhà Mạc – Núi Phai Vệ – Vườn đào Hoàng Đồng; thành phố Lạng Sơn – Khu du lịch Mẫu Sơn (Lộc Bình) – Vườn Đào Mẫu Sơn – thành phố Lạng Sơn; thành phố Lạng Sơn – Đền Mẫu Đồng Đăng (Cao Lộc) -Chùa Tân Thanh (Văn Lãng) – Vườn đào tại xã Hoàng Đồng (thành phố Lạng Sơn).  Đến nay, thành phố đã và đang nỗ lực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để các hoạt động diễn ra thành công tốt đẹp.

Không khí xuân đã rộn ràng. Với sự chuẩn bị chu đáo nói trên, tin tưởng rằng, thành phố Lạng Sơn sẽ là nơi tụ hội những nụ cười ấm áp, thực sự là điểm nhấn nổi bật cho các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mới 2022.


TUYẾT MAI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/476597-thanh-pho-lang-son-ron-rang-don-xuan-sang.html


  • Từ khóa