Phát động Tháng nhân đạo năm 2022

Thứ 7, 07.05.2022 | 09:12:32
743 lượt xem

Sáng 6/5, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với UBND huyện Cao Lộc tổ chức Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa hành động nhân ái”. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.



Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2022

Phát biểu khai mạc lễ phát động, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao Hội CTĐ các cấp thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác trợ giúp nhân đạo sẻ chia với những mảnh đời khó khăn, hộ nghèo, nhất là ở vùng biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện các nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện tháng nhân đạo sâu rộng trong hệ thống chính trị và tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác nhân đạo. Đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực, chủ động kêu gọi xã hội hóa để có nguồn lực chăm lo cho các đối tượng, hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu hội CTĐ tỉnh chỉ đạo Hội CTĐ các huyện, thành phố chủ động tham mưu, lựa chọn tháng 5 hằng năm là tháng cao điểm vận động, xây dựng nguồn lực nhân đạo, qua đó góp phần sẵn sàng hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Cao Lộc tại lễ phát động

Trong Tháng nhân đạo năm 2022(tháng 5), Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch với mục tiêu trợ giúp trên 3.000 trường hợp với tổng giá trị hoạt động đạt 4 tỷ đồng. Trong đó, 2 tuần cao điểm là từ ngày 8/5 đến ngày 19/5, nhằm phát huy Tháng Nhân đạo thực sự trở thành tháng toàn dân thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn


Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận nguồn lực của các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ Tháng nhân đạo năm 2022

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức chương trình đã trao 50 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận gần 200 triệu đồng từ các đơn vị, tổ chức hảo tâm ủng hộ. UBND huyện Cao Lộc cũng đã phát động ủng hộ Quỹ nhân đạo của huyện năm 2022 và thu hút đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn quỹ.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ủng hộ nguồn Quỹ Nhân đạo huyện Cao Lộc tại lễ phát động

Sau lễ phát động, ban tổ chức đã tổ chức Phiên chợ Nhân đạo, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, mỗi hộ sẽ được phát phiếu vào chợ mua sắm miễn phí các thực phẩm, nhu yếu phẩm đạt trị giá 300.000 đồng.


Người dân nghèo huyện Cao Lộc mua sắm miễn phí thực phẩm, nhu yếu phẩm tại phiên chợ Nhân đạo trong khuôn khổ của buổi lễ


ĐĂNG THÙY/baolangosn.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/497767-phat-dong-thang-nhan-dao-nam-2022.html

  • Từ khóa