Đại lễ Phật Đản năm 2022: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Thứ 7, 14.05.2022 | 13:51:18
494 lượt xem

Chiều 13/5, tại Chùa Thành, thành phố Lạng Sơn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2022, Phật lịch 2566.



Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022

Dự lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo một số huyện, thành phố…

Đại lễ Phật đản là lễ trọng đại diễn ra vào ngày Rằm tháng Tư Âm lịch hằng năm, kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ người khai sáng đạo Phật. Đại lễ Phật Đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn của dân tộc, được Liên hợp quốc công nhận là một trong những hoạt động văn hóa Quốc tế toàn cầu, gọi là Đại lễ Vesak. Đây cũng là dịp để khích lệ truyền thống văn hóa Phật giáo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2022

Đại lễ Phật đản năm nay được tiến hành trang trọng và ý nghĩa với các nghi lễ như: dâng hương cúng dàng đức phật, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình và nghi lễ tắm Phật truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Những năm qua, Phật giáo Lạng Sơn đã phát huy truyền thống yêu nước với tinh thần hộ Quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các phật tử đã đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, vận động Nhân dân, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.


Lãnh đạo UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

Đồng chí bày tỏ mong muốn toàn thể chư tăng, phật tử luôn đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, chung sức xây dựng Lạng Sơn phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc vào năm 2025.


Lãnh đạo UBND tỉnh trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước cho Đại đức Thích Bản Chung

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Đại đức Thích Bản Chung.


Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trao kinh phí hỗ trợ dự án Nồi cháo tình thương

Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã trao tặng 30 triệu đồng cho dự án nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


Các đại biểu và bà con Nhân dân thực hiện nghi lễ tắm Phật truyền thống


NGỌC HIẾU/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/499380-dai-le-phat-dan-nam-2022-ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-tinh-lang-son-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi.html

  • Từ khóa