Uỷ ban MTTQ tỉnh thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân tử vong do mưa lũ

Chủ nhật, 15.05.2022 | 14:02:15
752 lượt xem

Ngày 14/5, đoàn công tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có người thân tử vong do mưa lũ, sạt lở đất ở huyện Bắc Sơn và huyện Văn Quan.



Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh động viên gia đình chị Vi Thị Thang, thôn Nà Mìn, xã An Sơn, huyện Văn Quan, có chồng tử vong do mưa lũ

Trong chương trình, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Triệu Tiến Kim, trú tại thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, có vợ tử vong do sạt lở đất rạng sáng 10/5/2022; gia đình chị Vi Thị Thang, thôn Nà Mìn, xã An Sơn, huyện Văn Quan, có chồng tử vong do bị lũ cuốn trôi trưa 10/5/2022.

Tại các điểm đến, đoàn công tác đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên các gia đình cố gắng vượt qua đau thương mất mát, khắc phục hậu quả do thiên tai để sớm ổn định cuộc sống. Đoàn công tác đã hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng, trích từ nguồn cứu trợ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh (bên trái) trao kinh phí hỗ trợ gia đình anh Triệu Tiến Kim, thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, có vợ tử vong do sạt lở đất rạng sáng 10/5/2022

Tại đây, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cũng bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương tiếp tục có sự hỗ trợ, động viên các gia đình vượt qua khó khăn.

Được biết, 2 gia đình trên đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mưa lũ không chỉ gây mất mát về người mà nó còn gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho các gia đình. Trong đó, hộ anh Triệu Tiến Kim được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2021, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến ngôi nhà bị hư hỏng, hiện gia đình anh đang phải ở nhờ nhà chị gái ở cùng thôn.


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/499562-uy-ban-mttq-tinh-tham-hoi-dong-vien-cac-gia-dinh-co-nguoi-than-tu-vong-do-mua-lu.html

  • Từ khóa