Các điểm ngập nước tại Hà Nội rút nhanh sau trận mưa lớn

Thứ 2, 30.05.2022 | 11:29:08
627 lượt xem

Do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu, chiều 29/5, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa từ 70-180mm. Cường độ mưa lớn trên diện rộng, tập trung trong thời gian ngắn dẫn đến úng ngập.

Nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước.

Tại lưu vực Tô Lịch, các khu vực bị ngập gồm: Cao Bá Quát, Phùng Hưng, Liễu Giai, Tôn Đản, Thụy Khuê, Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chính, Yên Duyên (đường Vành đai 3), Trương Định, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Thái Hà, Nguyễn Khuyến, Bùi Xương Trạch, Phùng Khoang, Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Triều Khúc, Ngọc Hồi, Nguyễn Xiển.

Lưu vực sông Nhuệ có các khu vực phố Trần Cung, Phan Văn Trường, Trần Bình, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Đỗ Đức Dục bị ngập.

Lưu vực Long Biên có khu vực phố Hoa Lâm, gầm cầu chui xe lửa Bắc Đuống, Đức Giang, Nam Đuống...bị ngập nước.

Theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, để bảo đảm công tác phòng, chống úng ngập, ngay khi có mưa, đơn vị đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý; đồng thời vận hành các cửa phai hồ Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ… và các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống.

Đến 18 giờ 30 phút tối 29/5, tình hình thoát nước tại lưu vực Tô Lịch cơ bản đã rút hết nước, chỉ còn một số vị trí ứ đọng nước trên phố Cao Bá Quát, Liễu Giai, Thụy Khuê, Nguyễn Chính, Triều Khúc. 

Các điểm ngập nước tại Hà Nội rút nhanh, giao thông trở lại bình thường sau trận mưa lớn -0 

Tại lưu vực sông Nhuệ, do mực nước sông Nhuệ dâng cao cho nên vẫn tồn tại các điểm ngập Trần Cung, Trần Bình, Phan Văn Trường.

Lưu vực Long Biên cơ bản đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn cho biết, ngay trong khi mưa lớn diễn ra, các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình úng ngập được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước của công ty. Các thông tin phản ánh của người dân về tình trạng thoát nước trên các tuyến phố Phan Văn Trường, Lạc Long Quân, ngã năm Bà Triệu, Trịnh Công Sơn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Tuân, Xuân Thủy…  được đơn vị tiếp nhận và cử lực lượng xử lý tại hiện trường, bảo đảm công tác thoát nước.

Các lực lượng, phương tiện của công ty tập trung làm vệ sinh, kiểm tra thanh thải hệ thống, bảo đảm thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng do mưa, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống, sẵn sàng đón các trận mưa tiếp theo.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, vùng mây dông này sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng ra các khu vực quận, huyện trên khu vực Hà Nội, gây mưa rào và có lúc có dông.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/cac-diem-ngap-nuoc-tai-ha-noi-rut-nhanh-sau-tran-mua-lon-699237/

  • Từ khóa