Chủ tịch nước gửi thư khen người giải cứu xe máy mất phanh trên đèo Tam Đảo

Thứ 4, 01.06.2022 | 08:24:22
680 lượt xem

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi Thư khen anh Đinh Văn Chiến (36 tuổi, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) vì hành động dũng cảm giải cứu xe máy chở 3 người mất phanh trên đèo Tam Đảo.

Trong Thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi biết tin anh Đinh Văn Chiến (trú tại thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã nhanh trí, tài tình và dũng cảm cứu được 3 người khỏi tình huống hiểm nguy đến tính mạng vào chiều 29/5 trên đường đèo Tam Đảo và càng cảm phục hơn khi biết anh Chiến từng là vị cứu tinh của nhiều người trên cung đường này.

Chủ tịch nước gửi thư khen người giải cứu xe máy mất phanh trên đèo Tam Đảo - 1

Anh Đinh Văn Chiến dũng cảm kéo xe máy bị mất phanh đang lao vun vút trên đèo Tam Đảo để 3 người ngồi trên xe an toàn (Ảnh cắt từ clip).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hành động của anh Đinh Văn Chiến là tấm gương sáng về sự dũng cảm, tinh thần nghĩa hiệp, không ngại nguy hiểm, khó khăn để giúp đỡ người hoạn nạn. Đây là một trong nhiều phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam ở mọi thời đại, xứng đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Qua sự việc này, Chủ tịch nước muốn nhắn nhủ tới người tham gia giao thông cần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trước, trong và sau khi di chuyển trên đường, phải thường xuyên kiểm tra độ an toàn của phương tiện, bảo đảm tập trung và chú ý quan sát khi lái xe, chấp hành đúng luật giao thông và biết quan tâm, giúp đỡ người khác khi cần thiết.

Chủ tịch nước gửi thư khen người giải cứu xe máy mất phanh trên đèo Tam Đảo - 2

Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo Đinh Văn Mười trao tặng giấy khen cho anh Đinh Văn Chiến (Ảnh: Hải Yến).

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt với các tuyến đường đèo, dốc, tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao ý thức và kỹ năng cho người đi đường để giao thông được thông suốt, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mọi người.

Với tình cảm chân thành, Chủ tịch nước chúc anh Đinh Văn Chiến cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trước đó như Dân trí phản ánh, khi đang di chuyển trên đèo Tam Đảo để sửa xe máy, anh Chiến thấy chiếc xe Honda SH Mode do một người đàn ông điều khiển, phía sau chở một phụ nữ và một cháu nhỏ cố đâm vào đuôi xe khách 29 chỗ, rồi tới một chiếc ô tô 4 chỗ nhưng không dừng lại được mà vẫn lao đi vun vút.

Bằng cảm quan nghề nghiệp, anh Chiến đoán chiếc xe máy bị mất phanh nên đã tăng ga đuổi theo. Anh Chiến đã dùng tay không vừa đi vừa bám vào đuôi xe máy mất phanh để kéo hãm lại, cứu sống 3 người ngồi trên xe máy trong gang tấc.

Hành động của anh Chiến được các trang mạng xã hội ngợi ca là "người hùng", "siêu nhân trên đèo Tam Đảo".

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã ký văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng bằng khen cho anh Đinh Văn Chiến và có văn bản đề nghị Chủ tịch nước gửi thư khen anh này.

Theo ông Đặng Văn Hảo - Trưởng thôn Núc Thượng (xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo), anh Đinh Văn Chiến là bộ đội xuất ngũ, gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

"Gia đình anh Chiến là gia đình chính sách, ông nội là liệt sĩ. Anh cũng là người rất năng nổ, hay giúp đỡ mọi người"- ông Hảo cho hay.


Thế Kha/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-nuoc-gui-thu-khen-nguoi-giai-cuu-xe-may-mat-phanh-tren-deo-tam-dao-20220601073908590.htm

  • Từ khóa