Triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu" trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 5, 02.06.2022 | 00:00:00
645 lượt xem

LSTV - Ngày 30/5/2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cao Lộc tổ chức nhận đỡ đầu đối với 03 cháu có hoàn cảnh đặc biệt gồm Lương Tố Uyên - Sinh năm 2012, Lương Triệu Vy - Sinh năm 2017 và Lương Đại Long - Sinh năm 2019 ở thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc là 3 chị em trong một gia đình, có mẹ mất do dịch bệnh Covid-19 vào năm 2021; hiện đang ở cùng bà nội đã tuổi cao sức yếu và bố chưa có việc làm ổn định. Chia sẻ với những khó khăn đó, các đơn vị đã đến thăm hỏi, tặng quà và nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng 3 cháu trong 05 năm tới với mức hỗ trợ 200.000đ/cháu/tháng, do hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh tự nguyện đóng góp. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai đang lan tỏa, truyền đi thông điệp giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được số ng yên ấm trong tình thương yêu của cộng đồng. 

Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Cao Lộc tổ chức nhận đỡ đầu đối với 03 cháu có hoàn cảnh đặc biệt ở thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc

Đây là những hành động, việc làm từ những trái tim ấm áp, mang yêu thương lan toả trong cộng đồng rất lớn với mong muốn chương trình" Mẹ đỡ đầu" sẽ tiếp bước nuôi dưỡng và chăm sóc được nhiều trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn,chắp cánh cho các em thêm nghị lực trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội./.


Anh Khoa - Công an tỉnh

  • Từ khóa