Thời tiết ngày 10-7: Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông

Chủ nhật, 10.07.2022 | 08:58:28
745 lượt xem

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10-7, nhiều khu vực trên cả nước đều có mưa dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại 1 số huyện thuộc các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Quảng Nam, Quảng Ngãi…

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 10-7 như sau:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thời tiết ngày 10-7: Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.


Thanh Hải/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-ngay-10-7-cac-tinh-bac-bo-tiep-tuc-co-mua-dong-699443

  • Từ khóa