Khai mạc chương trình Hành trình đỏ – Giọt hồng xứ Lạng năm 2022

Thứ 2, 11.07.2022 | 00:00:00
677 lượt xem

Sáng 10/7, tại hội trường Thành ủy – UBND thành phố Lạng Sơn, Ban Tổ chức Hành trình đỏ (HTĐ) Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức khai mạc Hành trình đỏ Lạng Sơn năm 2022, với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt”.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Tiến sỹ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Ban tổ chức Hành trình đỏ (HTĐ) Trung ương năm 2022;  đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các doanh nghiệp, nhà tài trợ và đông đảo các tình nguyện viên, quần chúng Nhân dân tham dự.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định qua 8 năm tổ chức tại Lạng Sơn, HTĐ đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân và tình nguyện viên, với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt là phong trào HMTN. Qua các hoạt động đã cổ vũ to lớn, truyền đi thông điệp lay động hàng nghìn người dân về HMTN, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu, kịp thời cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện, trung tâm y tế đang cần máu vượt qua cơn nguy kịch. Đồng thời, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo vận động HMTN các cấp cần tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong Nhân dân về công tác hiến máu cứu người, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người lao động trong các doanh nghiệp. Hội Chữ thập đỏ các cấp cần tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp; nâng cao kỹ năng chăm sóc, tư vấn trước trong và sau cho người tham gia hiến máu. Cùng với đó, các đơn vị cần kịp thời sơ, tổng kết, tôn vinh, khen thưởng những đơn vị, cá nhân điển hình trong thực hiện vận động và HMTN.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cùng Tiến sỹ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Ban tổ chức Hành trình đỏ (HTĐ) Trung ương năm 2022 trao quà cho người có công với cách mạng tại lễ khai mạc

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cùng Tiến sỹ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Ban tổ chức Hành trình đỏ (HTĐ) Trung ương năm 2022 thăm động viên và trao mũ biểu trưng của Hành trình đỏ cho tình nguyện viên hiến máu

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại lễ khai mạc

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội “Giọt hồng xứ Lạng” năm 2022

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức chương trình đã trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân đã tham gia đăng ký hiến máu. Qua khám, xét nghiệm sàng lọc, có 528 người đủ điều kiện hiến máu, tương đương với 528 đơn vị máu. Số máu tiếp nhận được sẽ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện, Trung tâm Y tế trong dịp hè.

Theo kế hoạch, dự kiến sáng 11/7, tại hội trường Thành ủy – UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục tổ chức ngày hội HMTN.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/512277-khai-mac-chuong-trinh-hanh-trinh-do-giot-hong-xu-lang-nam-2022.html

  • Từ khóa