Khảo sát sản phẩm liên kết du lịch Việt Bắc tại Lạng Sơn

Thứ 5, 25.08.2022 | 14:21:34
808 lượt xem

Ngày 23/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình “Khảo sát sản phẩm liên kết du lịch Việt Bắc”.


Đoàn khảo sát tham quan hang Keng Tao, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn

Tham gia chương trình có đại diện các vụ thuộc Tổng cục Du lịch; lãnh đạo, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Trung tâm Xúc tiến du lịch, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn 6 tỉnh Việt Bắc và các cơ quan truyền thông báo chí trung ương và địa phương.

Trong chương trình, đoàn đã khảo sát tại một số điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn huyện Bắc Sơn như: Làng du lịch cộng đồng Hoan Trung, hang Keng Tao, suối Mỏ Mắm, vườn quýt Hang Hú (xã Chiến Thắng); Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn (xã Long Đống).

Tại mỗi điểm đến, các thành viên trong đoàn đã được nghe giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh, cũng như một số hạn chế trong phát triển du lịch của địa phương. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cùng trao đổi ý kiến, tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch.


Đoàn khảo sát được thuyết minh viên giới thiệu các nét đẹp về nhà sàn truyền thống tại Bảo tàng Bắc sơn, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn

Được biết, chương trình khảo sát lần này nằm trong “Hành trình kết nối di sản UNESCO Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Hà Giang – Cao Bằng – Lạng Sơn” thuộc Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc năm 2022 (do tỉnh Hà Giang đăng cai tổ chức).

Thông qua chuyến khảo sát, nhằm cụ thể hoá triển khai thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh năm 2022. Đồng thời, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và của vùng Việt Bắc nói chung.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/522222-khao-sat-san-pham-lien-ket-du-lich-viet-bac-tai-lang-son.html

  • Từ khóa