Huy động 250 người "vá" kè biển trước siêu bão Noru

Thứ 3, 27.09.2022 | 08:40:20
635 lượt xem

Trước khi bão Noru đổ bộ, một xã ven biển ở Hà Tĩnh huy động 250 người cấp tốc làm rọ đá gia cố đoạn kè dài khoảng 150m. Công trình này trước đó bị sạt lở, hư hỏng vì sóng đánh, biển xâm thực.

Những ngày qua, mưa kéo dài cùng sóng to, gió lớn khiến bờ kè đê biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị hư hỏng nặng. Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng Nguyễn Văn Hùng cho biết, đoạn sạt lở kéo dài khoảng 150m với 6 điểm.

Trong khi đó, bão Noru duy trì cường độ mạnh đang tiến vào đất liền với diễn biến phức tạp.

Huy động 250 người vá kè biển trước siêu bão Noru - 1

Xã Cẩm Nhượng huy động 250 người vá tuyến kè biển trước bão Noru (Ảnh: Anh Tuấn).

"Trước tình hình nêu trên, địa phương đã huy động khoảng 250 người gồm các lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân tham gia xử lý, khắc phục các điểm sạt lở", ông Hùng nói.

Các lực lượng đã vận chuyển 50m3 đá hộc, xếp vào từng rọ thép để "vá" các điểm sạt lở, đồng thời gia cố thêm tuyến kè trên chiều dài 150m. 

Huy động 250 người vá kè biển trước siêu bão Noru - 2

Người dân khẩn trương gia cố đê kè (Ảnh: Anh Tuấn).

Bờ kè biển Cẩm Nhượng được xây dựng năm 2003 với chiều dài hơn 1,2km, chạy dọc các thôn Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam và thôn Chùa.

Công trình xây dựng với mục tiêu chắn sóng, bảo vệ cho khoảng 1.200 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu.

Huy động 250 người vá kè biển trước siêu bão Noru - 3

Các lực lượng đã vận chuyển 50m3 đá hộc, xếp vào từng rọ thép để "vá" các điểm sạt lở (Ảnh: Anh Tuấn).

Theo lãnh đạo địa phương, đây là tuyến kè xung yếu nhất và thường hứng chịu triều cường, thiên tai, bão lũ. Sau thời gian dài sử dụng, công trình này đã xuống cấp và hư hỏng.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/huy-dong-250-nguoi-va-ke-bien-truoc-sieu-bao-noru-20220926174952392.htm

  • Từ khóa