Tuổi trẻ Xứ Lạng Khát vọng – Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển

Thứ 7, 15.10.2022 | 00:00:00
659 lượt xem

Sáng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 – 2027 chính thức khai mạc.


Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Dự hội nghị còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cùng 260 đại biểu thanh niên đại diện cho hơn 183.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 phát biểu khai mạc đại hội

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn đã có những bước phát triển tích cực, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh. Công tác chỉ đạo, triển khai các phong trào đã từng bước được đổi mới, tập trung hướng về cơ sở; có 9/10 chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, chú trọng; phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn, trong nhiệm kỳ, có gần 1.000 tập thể, 3.000 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trên các lĩnh vực. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Công tác đội và phong trào thiếu nhi được duy trì thường xuyên và hiệu quả.

Những đóng góp của các cấp bộ đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được cấp trên ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý. Cụ thể, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 51 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; 4 đoàn viên được nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là “Khát vọng – Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển”, trong đó, xác định khâu đột phá chiến lược trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là: “Thanh niên tỉnh Lạng Sơn xung kích trong ứng dụng chuyển đổi số” đại hội đã đề ra 8 nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những thành tích của tổ chức đoàn toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới các cấp bộ đoàn cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tổ chức đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tăng cường, các biện pháp tập hợp, đoàn kết thanh niên; quan tâm đặc biệt tới cách thức, mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đoàn viên. Xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt, các cấp bộ đoàn, cần đặc biệt quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách; phát huy hơn nữa vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nêu một số vấn đề cần nghiên cứu và đưa ra giải pháp thực hiện đối với các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí nhấn mạnh: Thanh niên phải tiên phong trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sang, xây hoài bão lớn. Thanh niên phải là những người tiên phong, đi đầu trong học tập, rèn luyện, cống hiến cho quê hương đất nước, chung sức cùng cộng đồng, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; tiên phong giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Đại hội đã bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cùng đó, đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó hội nghị đã bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Đinh Thị Anh Thư, tái đắc cử chức danh Bí Thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhân dịp này, đã có 4 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 – 2022. Cùng đó, 25 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn vì có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn, khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2022 – 2027


Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 – 2022


Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho đoàn viên có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/dai-hoi-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-tinh-lang-son-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2022-2027/533792-tuoi-tre-xu-lang-khat-vong-doan-ket-tien-phong-sang-tao-phat-trien.html

  • Từ khóa