Tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân trong vụ sạt lở cát mỏ ti-tan

Thứ 2, 17.10.2022 | 14:49:07
395 lượt xem

Sáng 17/10, các lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở cát tại mỏ khai thác ti-tan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân bị cát vùi lấp.

Các lực lượng chức năng cùng đơn vị khai thác vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích.


Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thi thể được tìm thấy là anh Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1990, trú xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Anh Tùng là 1 trong 3 công nhân bị mất tích đang được các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tích cực tìm kiếm từ khi xảy ra sự cố sạt lở cát tại khu mỏ này vào chiều ngày 15/10.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 15/10, tại khu vực mỏ ti-tan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, một tổ khai thác ti-tan 5 người của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường thực hiện việc di chuyển cát từ bãi thải thuộc khai trường 1 đến vị trí khác cách đó 400m bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn từ hồ chứa đến vị trí đặt 3 máy hút cách chân bãi thải khoảng 15m.

Trong khi đang làm việc, cát sạt lở từ độ cao 20m xuống vùi lấp 4 công nhân, 1 công nhân trong tổ chạy thoát ra được ngoài khu vực sạt lở.

Ngay khi biết vụ việc xảy ra, chủ đầu tư khu mỏ đã huy động nhân lực, máy móc hiện có để đào bới tìm kiếm; đến 18 giờ cùng ngày, tìm thấy thi thể 1 nạn nhân ở độ sâu khoảng 1m.

Ngay trong đêm, huyện Hàm Thuận Nam đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an, Quân sự, Dân phòng, Dân quân tự vệ và hàng chục nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường cùng các phương tiện, thiết bị tham gia tìm kiếm 3 công nhân bị nạn còn lại.

Như vậy, sau 2 ngày xảy ra sự cố, đã có 2 nạn nhân được tìm thấy. Các lực lượng chức năng hiện vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn lại là anh Huỳnh Tấn Phước, sinh năm 1979, trú phường Xuân An, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) và anh Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1991, trú xã Tân Tiến, thị xã La Gi (Bình Thuận).

Mỏ ti-tan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam có diện tích hơn 515ha do Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường làm chủ đầu tư, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác số 1019/GP-BTNMT ngày 27/4/2015, thời gian khai thác 23 năm.

Trước đây, vào tháng 6/2016, tại khu mỏ này cũng đã xảy ra 1 vụ vỡ bờ moong khai thác ti-tan làm cho hàng chục nghìn khối cát từ trên tràn xuống vùi lấp khoảng 60m đường ĐT 719, gây tắc nghẽn cục bộ trong khu vực, vùi lấp một số nhà cửa ở đây. Ngay sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đình chỉ hoạt động khai thác quặng ti-tan tại mỏ này trong thời hạn 90 ngày.


ĐÌNH CHÂU/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tim-thay-them-1-thi-the-cong-nhan-trong-vu-sat-lo-cat-mo-ti-tan-post720288.html

  • Từ khóa