Tổ chức Terre Des Hommes thăm và làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Thứ 4, 19.10.2022 | 08:36:35
791 lượt xem

Sáng 18/10, Đoàn công tác của Tổ chức Terre Des Hommes (TDH) – Cộng hòa Liên bang Đức thăm và làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh về một số dự án do tổ chức tài trợ tại Lạng Sơn.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tổ chức TDH đã thực hiện tài trợ ở Lạng Sơn từ năm 1996 đến nay với trên 20 dự án về các công trình nước sạch, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới… các dự án được triển khai trên địa bàn đã góp phần thiết thực vào việc cải thiện sức khỏe, điều kiện sống của phụ nữ và trẻ em ở khu vực nông thôn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Tổ chức TDH đã được nghe báo cáo về kết quả hoạt động của các dự án mà tổ chức tài trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm: Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và giảm bạo hành gia đình” giai đoạn 2020-2022, thực hiện ở các huyện Chi Lăng, Tràng Định, Lộc Bình; dự án “Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh sự tham gia của học sinh, giáo viên và hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường” giai đoạn 2021-2022 ở các huyện Cao Lộc, Bình Gia; dự án “Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh sự tham gia của học sinh, giáo viên và hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường” giai đoạn 2022-2024 ở các huyện Văn Quan, Tràng Định, Đình Lập.

Trong quá trình triển khai dự án, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, kịp thời và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như: hội đã phối hợp với các trường học thành lập 12 nhóm bảo vệ môi trường với 280 thành viên là học sinh, thanh niên; trang bị 60 thùng đựng rác, phân loại rác thải tại 6 trường học; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, trồng được trên 4.200 cây xanh; thành lập 3 câu lạc bộ bình đẳng giới tại huyện Lộc Bình, Tràng Định, Chi Lăng; tổ chức được 35 lớp tuyên truyền về bình đẳng giới, giảm bạo lực gia đình tại huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Tràng Định với trên 2.500 người tham gia…

Qua nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Hội LHPN tỉnh trong thực hiện các dự án. Đoàn công tác đề nghị thời gian tới, hội LHPN tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án mà tổ chức tài trợ, qua đó giúp cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt, học tập của phụ nữ, trẻ em tại các vùng còn khó khăn của tỉnh Lạng Sơn.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/534660-to-chuc-terre-des-hommes-tham-va-lam-viec-voi-hoi-lien-hiep-phu-nu-tinh.html

  • Từ khóa