98 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội xét nghiệm đều âm tính

Thứ 5, 05.03.2020 | 09:26:50
507 lượt xem

Có 98 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Sars-CoV-2, tất cả đều đã có xét nghiệm âm tính.

Chiều 4/3, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây.

98 truong hop nghi nhiem covid-19 o ha noi xet nghiem deu am tinh hinh 1
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý phát biểu tại phiên họp chiều 4/3.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến thời điểm 15h ngày 4/3, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Có 98 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Sars-CoV-2, tất cả đều đã có xét nghiệm âm tính. 581 người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều có sức khoẻ bình thường.

Hiện, Hà Nội đang cách ly 2.245 người trở về từ các vùng dịch. Công tác cách ly được thành phố thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Những người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch gia tăng như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran đều thực hiện khai báo y tế, kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Cảnh hàng không sân bay Quốc tế Nội Bài. Người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được chuyển ngay tới các cơ sở y tế để cách ly và xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thực hiện công tác giám sát người đi từ vùng có dịch về, quận Bắc Từ Liêm cho biết, trên địa bàn có trường hợp cô giáo (39 tuổi) đi hội thảo cùng đoàn công tác sang Italy từ ngày 22-26/2. Cô giáo này có triệu chứng rát họng nên đã nhập viện tại Bệnh viện Đống Đa, tuy nhiên, kết quả xét nghiệm âm tính.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an các quận huyện, thị xã tập trung rà soát, lên danh sách tất cả các trường hợp là người nước ngoài, công dân Việt Nam có lịch sử di chuyển qua vùng dịch nhập cảnh vào Hà Nội. Thống kê cho thấy, đến ngày hôm nay (4/3), trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 20.000 người Hàn Quốc, 7386 người Nhật Bản, 2382 người Trung Quốc, 295 người Italy./.

Đ.Hưng/VOV.VN

https://vov.vn/tin-24h/98-truong-hop-nghi-nhiem-covid19-o-ha-noi-xet-nghiem-deu-am-tinh-1017814.vov

  • Từ khóa